Về miền đất Phật

Du lịch văn hóa - tâm linh đang là xu hướng của những người trung tuổi và đã lan sang cả giới trẻ. Một trong những địa điểm được nhiều du khách lựa chọn do thuận tiện về đường bay chính là đất Phật - Ấn Độ.

Đền Taj Mahal.

Quốc gia ngự bên bờ sông Hằng là một trong những điểm đến khiến biết bao du khách xiêu lòng. Là chiếc nôi và nơi khởi nguồn của Phật giáo, đến nay Ấn Độ vẫn lưu giữ nhiều thánh tích, di sản gắn liền với những sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật, trở thành điểm tham quan yêu thích của những du khách hành hương.

Bên cạnh nền văn hóa lâu đời, đa dạng, đầy bí ẩn và quyến rũ, Ấn Độ còn là miền đất Phật nổi tiếng, là nơi Đức Phật đắc đạo, khởi nguồn của đạo Phật. Nhiều người Việt đã hành hương đến Ấn Độ, coi đó là cuộc hành hương về quê hương của Phật giáo để trải nghiệm, cảm nhận sâu sắc về quá trình tu tập, củng cố niềm tin vào đạo Phật.

Hành trình trở về với cội nguồn linh thiêng của đất Phật qua các địa danh Sông Hằng, Vườn Thánh Lâm Tỳ Ni, Đền Taj Mahal… thực sự trở thành một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với bất cứ du khách nào trên thế giới. Đặc biệt, Bodh Gaya là địa chỉ hành hương tâm linh được khuyến khích nhất. Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya) nằm ở phía nam thành phố Gaya thuộc bang Bihar, là thánh tích nơi có cây Bồ đề vi diệu mà Đức Phật đã ngồi thiền nhập định 49 ngày đêm và đắc đạo. Được xây dựng vào khoảng 300 năm trước công nguyên, với diện tích 30.000m2, bao gồm nhiều thánh tích Phật giáo quan trọng như Tháp Đại Giác, cây Bồ Đề, tòa Kim Cương, bảy địa điểm Đức Phật đã ngồi suy tưởng trong bảy tuần đầu sau khi thành đạo và quần thể các tòa tháp cổ. Vườn Lộc Uyển (Sarnath) có lẽ là cái tên vô cùng quen thuộc đối với những người con Phật. Theo ghi chép, sau khi đắc đạo dưới cây bồ đề, Phật Thích Ca đã thuyết giảng bài học giáo pháp đầu tiên cho năm vị tu sĩ khổ hạnh trong khu vườn Vườn Lộc Uyển. Ở đây, Đức Phật đã giác ngộ họ và Phật giáo bắt đầu được truyền bá rộng rãi. Đây cũng là trung tâm lớn của các hoạt động Phật giáo trong suốt hơn 1.500 năm sau ngày Phật nhập niết bàn và cũng là nơi Đức Phật trải qua mùa an cư kiết hạ đầu tiên…

Cung điện Hawa Mahal.

Ngoài ra, Ấn Độ còn có nhiều danh lam, thắng cảnh cũng như các công trình kiến trúc độc đáo mà du khách không thể bỏ qua khi đến nơi này. Có thể kể đến cung điện Hawa Mahal (Cung điện Gió), được xây dựng vào năm 1799 như một phần mở rộng của Cung điện Hoàng gia ở “thành phố màu hồng” Jaipur. Nhằm đáp ứng quy định nghiêm ngặt lúc bấy giờ, không gian kiến trúc đặc biệt này được thiết kế sao cho những phụ nữ dù ngồi trong cung điện vẫn có thể quan sát đường phố bên dưới mà không bị người ngoài nhìn thấy. Hawa Mahal có đến 953 cửa sổ. Các khuôn cửa hình tổ ong, chạm khắc đẹp đẽ này giúp gió thổi tràn qua tòa nhà, đủ biến nơi đây thành một cung điện mùa hè hoàn hảo. Điểm nổi bật khác của Cung điện Gió chính là màu sắc lạ lẫm đặc trưng, tạo nên từ vật liệu đá sa thạch đỏ hồng dùng để xây dựng công trình.

Nằm tại thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, đền Taj Mahal tráng lệ là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Ấn Độ, thu hút du khách từ khắp mọi nơi tìm đến chiêm ngưỡng. Hoàn thành vào giữa thế kỷ 17, Taj Mahal dường như là tất cả tình yêu mà hoàng đế Mughal Shah Jahan dành cho Mumtaz Mahal, người vợ quá cố của ông. Với thiết kế đối xứng độc đáo cùng những chi tiết trang trí tỉ mỉ, tinh xảo, Taj Mahal được đánh giá là kiệt tác nghệ thuật vô giá. Nhờ xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng, lăng mộ có thể phản chiếu, thay đổi màu sắc một cách kỳ ảo theo từng thời điểm ánh sáng trong ngày. Năm 1983, UNESCO vinh danh “viên ngọc” của nghệ thuật Hồi giáo Ấn Độ này là di sản thế giới…

Việt Nam và Ấn Độ đã có nhiều thỏa thuận về visa thuận lợi cho khách du lịch của hai nước, trong đó, du khách Việt Nam có thể dễ dàng xin visa vào Ấn Độ qua mạng.

Ngoài ra, ngày 12/2 vừa qua, hãng Hàng không Vietjet đã công bố mở 5 đường bay thẳng kết nối các thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với thủ đô New Delhi và thành phố Mumbai của Ấn Độ.

Cụ thể, hai đường bay TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội - New Delhi đang hoạt động với tần suất lần lượt là 4 chuyến khứ hồi/tuần và 3 chuyến khứ hồi/tuần. Từ ngày 14/5/2020, đường bay Đà Nẵng - New Delhi sẽ được khai thác 5 chuyến khứ hồi/tuần và đường bay Hà Nội- Mumbai khai thác 3 chuyến khứ hồi/tuần. Đường bay TP.Hồ Chí Minh - Mumbai khai thác 4 chuyến khứ hồi/tuần từ ngày 15/5/2020.

Những chuyến bay vào các khung giờ buổi sáng hoặc tối muộn nên thuận lợi cho những người du lịch, hành hương đất Phật. Nhiều chuyên gia về du lịch cũng khẳng định Ấn Độ vẫn là đất nước có những điểm đến an toàn, hấp dẫn.

NGỌC MINH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-gioi/202002/ve-mien-dat-phat-892723/