Vê-nê-xu-ê-la: Tổng tuyển cử

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 6-12, người dân Vê-nê-xu-ê-la bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa mới với khoảng 14.400 ứng cử viên đại diện cho hơn 100 chính đảng đăng ký tranh cử 277 ghế nghị sĩ.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 6-12, người dân Vê-nê-xu-ê-la bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa mới với khoảng 14.400 ứng cử viên đại diện cho hơn 100 chính đảng đăng ký tranh cử 277 ghế nghị sĩ.

Ðáng chú ý là một bộ phận phe đối lập cứng rắn đã tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử. Bất chấp việc Liên hiệp châu Âu (EU), Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), Mỹ và một số nước khác tuyên bố sẽ không công nhận kết quả bầu cử lần này, Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la vẫn quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử đúng theo quy định của Hiến pháp. Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô tuyên bố sẽ từ chức nếu phe đối lập giành đa số phiếu trong Quốc hội khóa mới.

Ác-mê-ni-a: Thủ tướng không từ chức

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Ác-mê-ni-a N.Pa-si-ni-an tuyên bố ông không có ý định từ chức liên quan tới xung đột vũ trang tại khu vực Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc. Nhà lãnh đạo Ác-mê-ni-a khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ hiện nay là khắc phục hậu quả cuộc xung đột, cụ thể là đưa công dân Ác-mê-ni-a bị bắt làm tù binh chiến tranh cũng như những người đã chết tại đây về nước. Hàng nghìn người dân Ác-mê-ni-a đã đổ xuống những tuyến phố chính tại thủ đô Ê-rê-van yêu cầu Thủ tướng N.Pa-si-ni-an từ chức.

In-đô-nê-xi-a: Bắt Bộ trưởng Các vấn đề xã hội

Ngày 6-12, Ủy ban bài trừ tham nhũng In-đô-nê-xi-a (KPK) thông báo đã bắt giữ Bộ trưởng Các vấn đề xã hội G.Ba-tu-ba-ra vì liên quan hành vi tham nhũng các khoản trợ cấp xã hội của chính phủ dành cho các địa phương ứng phó đại dịch Covid-19. Trước đó, ông G.Ba-tu-ba-ra bị nghi ngờ đã biển thủ khoản công quỹ trị giá 1,2 triệu USD từ hai gói trợ cấp xã hội trị giá 418 triệu USD. Phó Chủ tịch KPK cho biết, KPK có thể sẽ đề nghị tòa án kết án tử hình đối với những quan chức có hành vi tham nhũng, đặc biệt là những quan chức thực hiện hành vi tham nhũng trong giai đoạn đại dịch đang tiếp tục diễn biến khó lường.

Pháp: Biểu tình quá khích

Cảnh sát Pháp đã buộc phải dùng hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích, gây rối trong nhiều giờ tại thủ đô Pa-ri cuối tuần qua và bắt giữ khoảng 30 người. Bạo lực bùng phát khi những người biểu tình ở thủ đô phản đối dự luật an ninh của Tổng thống E.Ma-crông. Ngoài Pa-ri, các cuộc biểu tình phản đối dự luật trên diễn ra ở một số thành phố khác như Mác-xây, Li-ông... Dự luật an ninh là một phần trong nỗ lực của Tổng thống E.Ma-crông nhằm siết chặt luật pháp và trật tự xã hội trước thềm cuộc bầu cử năm 2022. Tuy nhiên, dự luật này vấp phải phản đối của công chúng Pháp.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/ve-ne-xu-e-la-tong-tuyen-cu--627228/