Vẻ ngoài của người chồng đang bị ném đá nhiều nhất ở màn ảnh Hàn

Nam diễn viên Park Hae Joon đang gây chú ý khi vào vai gã chồng tệ bạc ngoại tình, bạo hành vợ ở bộ phim 'The World of the Married' (Thế giới hôn nhân).

 Ra mắt vào hồi cuối tháng 3, chỉ sau hơn hai tuần gia nhập đường đua truyền hình, Thế giới hôn nhân liên tục chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng rating khung giờ tối các ngày cuối tuần. Ở tập 6 phát sóng tuần trước, tác phẩm đã đánh bại Tầng lớp Itaewon (Itaewon Class), vươn lên ngôi á quân trong top phim ăn khách nhất lịch sử đài cáp jTBC.

Ra mắt vào hồi cuối tháng 3, chỉ sau hơn hai tuần gia nhập đường đua truyền hình, Thế giới hôn nhân liên tục chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng rating khung giờ tối các ngày cuối tuần. Ở tập 6 phát sóng tuần trước, tác phẩm đã đánh bại Tầng lớp Itaewon (Itaewon Class), vươn lên ngôi á quân trong top phim ăn khách nhất lịch sử đài cáp jTBC.

Cốt truyện gay cấn, tình tiết chặt chẽ và diễn xuất của dàn sao là ba yếu tố quan trọng quyết định tới thành tích trên của Thế giới hôn nhân. Trong đó, tài tử Park Hae Joon - người thủ vai nam chính Lee Tae Oh - là một điểm sáng của bộ phim, bên cạnh “chị đại” Kim Hee Ae. Bằng lối diễn có chiều sâu, Park Hae Joon đã khắc họa trọn vẹn chân dung người chồng vừa bất tài, hèn nhát, vừa lăng nhăng, vũ phu.

Park Hae Joon sinh ngày 14/6/1976 và là ngôi sao được đào tạo bài bản về diễn xuất. Tài tử từng theo học trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Anh bắt đầu ra mắt với tư cách diễn viên phim truyền hình muộn hơn so với nhiều đồng nghiệp cùng tuổi. Năm 2012, lúc 37 tuổi, Park Hae Joon lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ qua bộ phim Jeon Woo Chi.

Không chỉ gắn bó với màn ảnh nhỏ, anh còn lấn sân sang màn ảnh rộng. Mỗi năm, Park Hae Joon đều đặn tham gia từ 2 đến 4 dự án điện ảnh lẫn truyền hình. Song, may mắn hiếm khi mỉm cười với ngôi sao 44 tuổi. Miệt mài diễn xuất là thế nhưng tài tử thường chỉ được giao vai phụ. Các vai diễn của anh nhanh chóng bị khán giả lãng quên, bởi đất diễn không nhiều.

Năm 2014, cơ hội tỏa sáng đến với Park Hae Joon khi anh liên tiếp “bỏ túi” hai vai diễn ấn tượng, dù chỉ là nhân vật phụ. Nhờ phần thể hiện thuyết phục trong vai Cheon Kwan Woong ở bộ phim lấy đề tài công sở nổi tiếng Misaeng (Mùi đời), và vai Cha Jin Soo ở tác phẩm lấy đề tài y khoa Doctor Stranger (Bác sĩ xứ lạ), tên tuổi tài tử họ Park được công chúng nhớ tới nhiều hơn.

Trải qua gần 10 năm theo đuổi nghiệp diễn, Park Hae Joon đã góp mặt vào hơn 20 bộ phim lớn, nhỏ. Ngoài Misaeng và Doctor Stranger, một số tác phẩm nổi bật khác của anh có thể kể đến là Believer, Missing, Warriors of the Dawn, Arthdal Chronicles… Tuy chưa gặt hái được giải thưởng danh giá nào nhưng thực lực của nam diễn viên phần nào được ghi nhận qua cảm tình mà khán giả dành cho anh.

Bộ phim Thế giới hôn nhân đang phát sóng đã tạo nên một bước ngoặt đáng nhớ cho con đường chinh phục nghệ thuật của Park Hae Joon. Vai Lee Tae Oh ở tác phẩm này là dịp đóng chính hiếm hoi trong sự nghiệp của tài tử. Cũng qua vai diễn này, Park Hae Joon đã chứng tỏ sự linh hoạt trong lối diễn của mình. Anh có thể hoàn thành tốt kiểu vai hiền lành, đứng đắn, nhưng cũng thừa khả năng để lột tả sự xấu xa, đê hèn của kiểu nhân vật có nhân cách tồi tệ như Lee Tae Oh.

Điều người xem ấn tượng nhất về vai diễn trên của Park Hae Joon không phải là những cảnh nóng cùng đàn em Han So Hee (vai “tiểu tam” Yeo Da Kyung), mà là biểu cảm cơ mặt linh hoạt, tự nhiên của anh trong mọi phân đoạn. Nhiều khán giả không tiếc lời khen ngợi kỹ năng diễn xuất của ngôi sao 44 tuổi. Song, cũng vì diễn quá đạt vai người chồng ngoại tình, vũ phu, Park Hae Joon bị một số cư dân mạng chửi rủa, ghét bỏ. Anh đang là "ông chồng bị ném đá nhiều nhất" ở Hàn Quốc.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ve-ngoai-cua-nguoi-chong-dang-bi-nem-da-nhieu-nhat-o-man-anh-han-post1074638.html