Vẻ ngoài thay đổi theo thời gian của Chae Rim

Chae Rim từng được coi là một trong những mỹ nhân màn ảnh Hàn. Ở tuổi 41, vẻ ngoài của cô có nhiều thay đổi.

 Chae Rim sinh năm 1971, từng được coi là "nữ thần trong mộng" thanh niên Hàn Quốc giai đoạn cuối thập niên 1990. Cô gia nhập showiz năm 1994, là diễn viên hoạt động trong "kỷ nguyên vàng" của phim truyền hình xứ kim chi cùng Choi Ji Woo, Kim Nam Joo, Kim Hee Sun, Jang Dong Gun...

Chae Rim sinh năm 1971, từng được coi là "nữ thần trong mộng" thanh niên Hàn Quốc giai đoạn cuối thập niên 1990. Cô gia nhập showiz năm 1994, là diễn viên hoạt động trong "kỷ nguyên vàng" của phim truyền hình xứ kim chi cùng Choi Ji Woo, Kim Nam Joo, Kim Hee Sun, Jang Dong Gun...

So với các đồng nghiệp như Kim Hee Sun hay Kim Nam Joo, Chae Rim không sắc sảo, quyến rũ bằng. Tuy nhiên, cô có gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn, tạo thiện cảm với khán giả xem truyền hình. Nữ diễn viên được coi là hình mẫu bạn gái lý tưởng của thanh niên Hàn Quốc trong giai đoạn cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000.

Năm 2000, cô đóng cặp với Jang Dong Gun trong Tình yêu trong sáng (All About Eve). Bộ phim gây sốt tại Hàn Quốc và nhiều nước châu Á, đưa sự nghiệp của Chae Rim và Jang Dong Gun lên đỉnh cao. Năm 2003, trong giai đoạn nổi tiếng nhất, Chae Rim tuyên bố kết hôn với ca sĩ Lee Seung Hwan. Cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm, nữ diễn viên tuyên bố chia tay vào năm 2006. Truyền thông xứ kim chi đưa tin Chae Rim mải mê đóng phim ở Trung Quốc, ít gặp chồng dẫn đến rạn nứt tình cảm.

Ở Trung Quốc, Chae Rim cũng là tên tuổi được yêu thích. Cô xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Dương môn hổ tướng, Túy đả kim chi, Công chúa bướng bỉnh 2... Đặc biệt, khi đóng Tình trong biển tình (2004), cô và Tô Hữu Bằng đã vướng phải tin đồn "phim giả tình thật". Nhiều người cho rằng Tô Hữu Bằng chính là người thứ 3 xem vào cuộc hôn nhân của Chae Rim. Sau đó, nam diễn viên Hoàn Châu cách cách phải đính chính thông tin, khẳng định hai người chỉ là bạn bè.

Cuối thập niên 2000, gương mặt Chae Rim có nhiều biến đổi. Khán giả nhận ra gương mặt cô đã trở nên nhỏ nhắn, thanh thoát hơn. Ngôi sao 41 tuổi cho biết vẻ ngoài thay đổi do giảm cân. Trước đó, giai đoạn mới khởi nghiệp, cô thừa nhận từng sửa mũi.

Tháng 10/2014, Chae Rim tuyên bố kết hôn với Cao Tử Kỳ - nam diễn viên Trung Quốc kém cô 2 tuổi. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên không đóng phim hay tham gia sự kiện giải trí, dành thời gian ở bên chồng con.

Tuy nhiên, cũng từ thời điểm kết hôn, vẻ ngoài của Chae Rim ngày càng khác lạ. Ở nhiều góc ảnh, khán giả hầu như không thể nhận ra ngôi sao Tình yêu trong sáng một thời.

Hai năm gần đây, Chae Rim nhận lời tham gia một số show truyền hình thực tế. Xuất hiện trong chương trình, cô khiến nhiều người ngạc nhiên vì gương mặt cứng đờ, biểu cảm gượng gạo. Chia sẻ trên mạng xã hội, một số chuyên gia thẩm mỹ cho rằng nữ diễn viên đã tiêm botox căng da, gọt cằm và sửa mí mắt. Chae Rim không đưa ra bất kỳ phản hồi nào về nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, từ cuối năm 2017, Chae Rim đã đưa con trai quay lại Hàn Quốc sống. Cô không còn tương tác với Cao Tử Kỳ trên trang cá nhân, cũng không tới thăm gia đình chồng ở Trung Quốc. Truyền thông cho rằng nữ diễn viên đã ly hôn. Một nguồn tin cho hay Cao Tử Kỳ không chung thủy khiến Chae Rim tức giận, quyết định ly hôn và đưa con trai về Hàn Quốc.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ve-ngoai-thay-doi-theo-thoi-gian-cua-chae-rim-post1128570.html