Vẻ nóng bỏng của top 15 Miss Supranational Vietnam 2018

Tối 22/8, đêm chung kết của cuộc thi Miss Supranational Vietnam 2018 được diễn ra tại nhà hát Walker Hill, Seoul, Hàn Quốc. Top 15 thí sinh xuất sắc của cuộc thi khoe hình thể nóng bỏng của mình trong trang phục áo tắm.

Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016 - Nguyễn Thị Ngọc Châu đã xuất sắc vượt qua 14 thí sinh còn lại để đăng quang ngôi vị Miss Supranational Vietnam 2018. Cô sở hữu chiều cao 1,74 m, nặng 50 kg, số đo 3 vòng 80-60-90. Xuất thân là một người mẫu chuyên nghiệp nên Ngọc Châu luôn tự tin hoàn thành tốt các phần thi của mình trong đêm thi chung kết.

Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016 - Nguyễn Thị Ngọc Châu đã xuất sắc vượt qua 14 thí sinh còn lại để đăng quang ngôi vị Miss Supranational Vietnam 2018. Cô sở hữu chiều cao 1,74 m, nặng 50 kg, số đo 3 vòng 80-60-90. Xuất thân là một người mẫu chuyên nghiệp nên Ngọc Châu luôn tự tin hoàn thành tốt các phần thi của mình trong đêm thi chung kết.

Top 2 Miss Supranational Vietnam 2018 gọi tên thí sinh Trương Mỹ Nhân. Người đẹp cao 1,78 m, nặng 54 kg, số đo 3 vòng 82-60-92. Trước khi tham gia cuộc thi, Mỹ Nhân là cái tên quen thuộc khi xuất hiện ở các sự kiện giải trí lớn nhỏ trong nước.

Hoàng Vũ Hiên là thí sinh đạt Top 3 Miss Supranational Vietnam 2018. Cô cao 1,76m, nặng 53 kg, số đo 3 vòng 89-63-90.

Huỳnh Yến Nhi là một trong những thí sinh có kỹ năng trình diễn tốt nhất. Trước khi tham dự cuộc thi này, Yến Nhi đã đạt được nhiều thành tích cao như Á hậu 1 Hoa hậu Hữu nghị Asean 2017, Top 15 Miss Global 2015, Á hậu 1 Hoa khôi Áo dài 2016... Tuy nhiên, người đẹp lại gây tiếc nuối cho khán giả khi phải dừng chân ở Top 15 chung cuộc. Cô sở hữu chiều cao nổi bật 175cm, số đo 3 vòng 87 – 61 – 92. Trong đêm thi cô đạt được giải thưởng phụ Người đẹp áo dài.

Bùi Lý Thiên Hương sinh năm 1996, cao 1m74, nặng 53kg, số đo 3 vòng: 86-62-93. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Đỗ Trần Hải Gia Linh sinh năm 1998, cao 1,73m, nặng 55 kg, số đo 3 vòng: 78 - 60 - 90.

Người đẹp sinh năm 1994 - Ngô Mỹ Hải cao 1,71m, 54kg, số đo 3 vòng 84-62-91.

Thí sinh Nguyễn Phương Hoa sinh năm 1995, cao 1,67m, nặng 52kg, số đo 3 vòng 79-62-89. Cô được trao giải thưởng phụ Người đẹp trí tuệ.

Nguyễn Ngọc Minh Uyên sinh năm 1994, cao 1,73m, 56kg, số đo 3 vòng 90-63-94.

Thí sinh Lê Thị Bích Trâm sở hữu chiều cao ấn tượng 1m78, nặng 51kg, số đo 3 vòng 85 - 62 - 92.

Người đẹp Trần Như Ngọc cao 1,7m, nặng 56kg và số đo 3 vòng 88-65-90.

Thí sinh Bùi Thanh Hằng sinh năm 1993, cao 1m68, nặng 55kg cùng số đo 3 vòng: 88 - 60 - 93.

Lý Huệ Nghi sở hữu chiều cao 1,77m, nặng 54kg, số đo 3 vòng 84-62-92. Cô giành giải thưởng phụ Người đẹp dạ hội.

Huỳnh Thị Cẩm Tiên gây ấn tượng với khán giả bởi làn da nâu gợi cảm, cùng mái tóc xoăn tự nhiên. Cô cao 1,7 m, nặng 55kg, số đo 3 vòng 90-64-100. Cẩm Tiên đạt giải thưởng phụ Người đẹp tài năng. Trước đó, cô từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Đỗ Trịnh Quỳnh Như cao 1,76m, nặng 51kg, số đo 3 vòng 83-57-93. Người đẹp giành giải thưởng phụ Người đẹp thể thao trong đêm chung kết cuộc thi. Trước đó, cô từng tham gia một số cuộc thi về người mẫu và sắc đẹp.

Lưu Hằng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/ve-dep-nong-bong-cua-top-15-miss-supranational-vietnam-2018-472562.html