Vệ sỹ của Tổng thống Pháp hầu tòa vì hành hung người biểu tình

Một cựu vệ sỹ cấp cao của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức bị điều tra trong hôm 23/7, sau khi một đoạn video cho thấy người này đang đánh đập một người biểu tình trong lúc đang mang phù hiệu cảnh sát hôm 1/5.

Nghi phạm Benalla (trái) xuất hiện cùng Tổng thống Macron trong một sự kiện năm 2017. (Nguồn: Independent).

Alexandre Benalla, người từng là cố vấn an ninh cấp cao, đã phải hầu tòa trong hôm đầu tuần. Một cuộc điều tra chính thức đã được mở nhằm vào Benalla và 4 người khác. Cả 5 nghi phạm này hiện đang trong quá trình điều tra, tuy chưa bị bắt giữ.

Đoạn video có nội dung cuộc biểu tình ngày Lao động Quốc tế 1-5 cho thấy Benalla nâng một người biểu tình lên cao, bịt miệng người này và sau đó đấm vào đầu. Được biết, Benalla đã được mời tới theo dõi cuộc tuần hành này cùng lực lượng cảnh sát chống bạo động ở Parris.

Tờ Le Moinde sau đó xác nhận nghi phạm hành hung là Benalla và một vệ sỹ tên Vincent Crase, người làm việc cho đảng En Marche! của Tổng thống Macron. Sự việc xảy ra khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng tại sao một thành viên kỳ cựu của đội ngũ ông Macron lại có thể mang phù hiệu cảnh sát và đánh đập người biểu tình, và tại sao các sỹ quan khác không ngăn anh ta lại.

Cuối tuần qua, một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho hay cảnh sát đã lục soát nhà riêng của ông Benalla ở ngoại ô Paris. Ông Crase cũng đang bị điều tra liên quan tới vụ hành hung. Ngoài ra là 3 người khác thuộc lực lượng cảnh sát Paris, bị cáo buộc thủ tiêu một số hình ảnh từ hệ thống bảo vệ đoạn video, vi phạm tính bảo mật.

Quốc hội Pháp trong hôm đầu tuần cũng đã tổ chức 2 phiên điều trần với Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb và Cảnh sát trưởng Michel Delpuech liên quan tới vụ bê bối hành hung người biểu tình.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/ve-sy-cua-tong-thong-phap-hau-toa-vi-hanh-hung-nguoi-bieu-tinh-tintuc410793