Về với Trường Sa thân yêu!

Chiều 10-4, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên chủ trì cuộc họp đoàn đại biểu TP Đà Nẵng đi thăm đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2019. Phát biểu chỉ đạo, PCT Trần Văn Miên nhấn mạnh, nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức của TP Đà Nẵng về Chiến lược biển đảo, nhất là chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết với Quân chủng Hải quân, nhân dân huyện đảo Trường Sa; thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc đối với CBCS và nhân dân đang công tác, sinh sống trên đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo cử đoàn đại biểu do Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên làm trưởng đoàn đến thăm đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2019.

Những hình ảnh hoạt động của CBCS đảo Trường Sa.

Tham dự đoàn ra Trường Sa lần này có 50 thành viên, trong đó nhiều cán bộ lãnh đạo các phòng, ban thuộc Thành ủy; các sở, ban, ngành TP, CATP, Bộ CHQS, BĐBP TP, đại diện lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND 7 quận, huyện; Trong đó có 10 thành viên là nhạc công, ca sĩ, diễn viên múa thuộc đoàn ca nhạc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng. Trong thời gian thăm Trường Sa từ ngày 16 đến 25-4, đoàn có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như thăm, tặng quà động viên CBCS và nhân dân trên đảo, thăm 12 điểm đảo và nhà giàn DK1; dự lễ bàn giao Nhà văn hóa đa năng tại đảo Đá Lát do UBND TP Đà Nẵng xây dựng; dự lễ tưởng niệm các AHLS hy sinh ở đảo Gạc Ma, thắp hương ở Đền thờ Bác Hồ, tượng đài LS, tượng Trần Hưng Đạo, tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chùa trên các đảo; Tổ chức gặp mặt, tặng quà các chiến sĩ là con em quê hương Đà Nẵng đang công tác tại Trường Sa và thăm, tặng quà các hộ gia đình trên đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây và Sinh Tồn Đông. Đặc biệt, đoàn sẽ tổ chức một chương trình biểu diễn văn nghệ giao lưu với CBCS và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên khẳng định: "Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam XHCN. Mỗi tảng san hô, từng hạt cát, nhành cây, ngọn cỏ nơi đây đều ghi dấu hình hài của hồn thiêng sông núi, thấm đẫm bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ người con đất Việt. Chúng ta luôn đời đời trân trọng ghi lòng, tạc dạ những công lao to lớn, sự hy sinh vô bờ bến vì sự toàn vẹn giang sơn gấm vóc của đất nước; đồng thời ghi nhận và khâm phục sự quả cảm của các chiến sỹ hải quân, tinh thần sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Chuyến đi lần này đã đáp ứng được tình cảm, nguyện vọng của đảng viên, cán bộ, công chức TP, có dịp được bày tỏ sự trân trọng và tri ân đối với các thế hệ người Việt đã cống hiến cho công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc thân yêu".

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng sẽ trao tặng Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" số tiền 2 tỷ đồng; tặng 16 máy lọc nước RO 10 lõi cho đảo lớn, các điểm đảo và nhà giàn DK1 trị giá 112 triệu đồng; tặng nhu yếu phẩm trị giá 96 triệu đồng cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo; tặng quà trị giá 63 triệu đồng cho 21 gia đình tại đảo Trường Sa lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn Đông. Riêng CATP Đà Nẵng tặng 15 suất quà trị giá 45 triệu đồng và mỗi đơn vị 7 quận, huyện ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu".

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_204711_ve-voi-truong-sa-than-yeu-.aspx