Về vùng căn cứ Phương Bình hôm nay

Sau nhiều năm tôi mới trở lại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Lần trở lại này vào dịp những ngày cuối tháng Tư lịch sử của Đất nước. Đi theo con đường 927, từ Cầu Móng vào qua địa phận xã Hòa An là bắt đầu vào địa giới Phương Bình.

Niềm vui nông thôn mới

Xe bon bon chạy trên con đường 927 được trải nhựa, hai bên là hàng cây bạch đàn, xà cừ lâu năm cao ngất, tán lá hai bên che phủ ra hết không gian phía trên con đường mát rượi. Vừa vào địa phận Phương Bình, tấm bảng xã nông thôn mới Phương Bình kính chào quý khách còn chưa bóc hết đề - can dán chữ, tươi mới, khoe mình dưới ánh nắng ban mai xiên hàng cây tràn sức sống. Đi tiếp thì bắt gặp hai bên đường cờ phướn đỏ rực, chạy dài suốt đoạn đường làm lòng người bồi hồi, rộn rã.

Đường về vùng căn cứ Phương Bình hôm nay. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Một Phương Bình khác xa cách nay 14 năm! Năm 2004, tôi đi Phương Bình nhiều lần qua đoạn đường này, mặt đường đá lổm nhổm, mùa nắng thì bụi mù còn mùa mưa thì sinh lâỳm, hết sức khó khăn khi chạy xe qua lại. Lúc đó hai bên đường có hàng tre, tầm vông (cây trúc) um tùm và nhà dân mái lá cách đoạn mới có người ở. Cũng vì hồi đó có đồng nghiệp nữ không dám đi qua con đường này vào sáng sớm và đêm tối, tôi tình nguyện chở đi, nên đến nay còn nhớ như in đoạn đường đến thế.

Và trước tôi nữa, nhiều người sống và chiến đấu nơi đây thì nay trở lại không khỏi bồi hồi, xúc động, mừng quê hương phát triển, đổi mới. Hôm xã Phương Bình được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong cả ngàn đại biểu và người dân dự lễ công nhận hôm đó, có ông Võ Văn Lũy (Hai Lũy), nguyên Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

Nét mặt xúc động, ông Hai Lũy tâm tình, hôm nay thành phố Cần Thơ mời về họp mặt ngày thống nhất đất nước, nhưng biết được xã Phương Bình đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nên ông về để mừng vui với sự phát triển của quê hương, vùng căn cứ cách mạng năm xưa.

Mừng với vùng căn cứ cách mạng năm xưa, những bãi chiến trường khốc liệt năm nào, nay được thay bằng những cánh đồng lúa bạt ngàn, những vùng mía nguyên liệu, những vùng cây trĩu quả; các tuyến đường nông thôn được nâng cấp mở rộng ấp liền ấp, cảnh quan môi trường thông thoáng; bức tranh nông thôn mới Phương Bình hiện hữu, trên những con đường bê tông thẳng tắp, đời sống kinh tế - văn hóa của người dân đang phát triển từng ngày.

Chủ tịch UBND xã Phương Bình, Phạm Măng Non cho biết sau gần 7 năm xây dựng, đến nay xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt có một số tiêu chí Phương Bình đã thực hiện rất tốt, đạt chất lượng cao như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà xã thực hiện tốt như đường trục xã và liên xã đã cứng hóa đạt 100%; đường ấp, liên ấp cứng đạt 100%; đường ngõ xóm sạch và không lấy lội vào mùa mưa đạt 95%, trong đó cứng hóa đạt 88,9%. Phương Bình đã có hệ thống đê bao chống lũ kết hợp giao thông, khép kín bảo vệ và chủ động tưới tiêu hơn 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn chiếm 98,67%; trường học đạt chuẩn Quốc gia đạt 80% tổng số trường toàn xã; có chợ được đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn theo quy hoạch và được công nhận thương nhân văn hóa, chợ văn minh.

Và để giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập cho người dân, xã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm từng bước mang lại hiệu quả, các dịch vụ nông nghiệp được hình thành cùng với sự phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm đưa tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên chiếm 99,49%.

Số hộ có thu nhập cao từ các mô hình sản xuất có hiệu quả mỗi năm đều tăng, qua đó góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người của xã lên hơn 38 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo còn 156 hộ, chiếm 3,98%. Hàng năm tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa trên 90%, ấp đạt danh hiệu văn hóa 100%.

Trong thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân thực hiện trồng, chăm sóc hàng rào cây xanh, thực hiện phát quang xung quanh nhà cửa và khu vực công cộng, thu gom, xử lý rác thải đảm bảo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Cùng với đó tích cực vận động người dân tham gia mua bảo hiểm y tế, tham gia giữ gìn an ninh trật tự địa phương; khai thác, quản lý và sử dụng hiệu quả các công trình công cộng. Đồng thời tiếp tục thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao thu nhập người dân một cách bền vững.

Mặc dù xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nhưng vẫn còn một số tiêu chí mức độ đạt ở ngưỡng chuẩn, có một số tiêu chí cần phải nâng chất thường xuyên như tiêu chí giao thông, môi trường, y tế, thu nhập của người dân. Do đó Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã xin hứa tiếp tục xây dựng kế hoạch, thực hiện nâng chất các tiêu chí và quyết tâm giữ vững danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới

Phát triển du lịch lịch sử

Với địa hình hiểm trở, trong kháng chiến Phương Bình được chọn làm khu căn cứ của Tỉnh ủy. Nhiều cơ quan chỉ huy cách mạng đóng quân tại đây. Và cũng chính nơi này đã diễn ra nhiều cuộc chiến giao tranh ác liệt giữa ta và địch. Chiến tranh kết thúc nhưng đã làm cho địa phương kiệt quệ về mọi mặt. Sau nhiều năm giải phóng, vùng đất này vẫn còn nhiều lau sậy, đất nhiễm phèn nặng. Mạng lưới giao thông chưa phát triển, đời sống của người dân gặp không ít khó khăn.

Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thu hút du khách tham quan với những dấu tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Thế nhưng truyền thống của xã anh hùng và bề dày thành tích của xã văn hóa và nay là xã nông thôn mới, Phương Bình đã có những bước đi vững chắc trong phát triển. Mà thành công nhất của phát triển chính là sự đồng thuận, chung sức xây dựng của người dân.

Không phải là người cố cựu của địa phương mà sau giải phóng, thống nhất Đất nước, năm 1979, ông Trần Phước Tấn, quê ở Cờ Đỏ, Cần Thơ mới về ở ấp Phương Quới C, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp. Ông Trần Phước Tấn nhớ lại hồi đó đường xá không có, bùn lầy đi xe hết sức khó khăn. Hai bên đường đi từ Cầu Cái Sơn ra Cây Dương chủ yếu lau sậy.

Cuộc sống người dân lúc đó nghèo khó quanh năm. Rồi đến năm 2010 xã phát động xây dựng nông thôn mới, người dân hưởng ứng nhiệt tình thực hiện tạo cảnh quan môi trường, phát triển kinh tế hộ gia đình, thoát nghèo bền vững. Cùng với đó có sự đầu tư của Nhà nước về thủy lợi, giao thông, điện, đường, trường, trạm đã giúp cho nhân dân xã Phương Bình hôm nay có đời sống tốt hơn nhiều so trước đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Trương Cảnh Tuyên thì cho biết yêu cầu lãnh đạo địa phương tiếp tục thực hiện nâng chất các tiêu chí nông thôn mới của Phương Bình. Nhất là xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để tăng thu nhập và phát triển bền vững cuộc sống người dân. Đặc biệt, địa phương cần khai thác lợi thế bằng việc phát triển dịch vụ du lịch miệt vườn, du lịch di tích lịch sử, du lịch sinh thái trên địa bàn mạnh mẽ hơn nữa; góp phần phát triển kinh tế địa phương, cải thiện cuộc sống người dân ổn định, phát triển xứng đáng là một trong những xã điểm của tỉnh.

Phương Bình có nhiều lợi thế trong khai thác du lịch lịch sử, du lịch sinh thái sông nước, du lịch rừng tràm. Địa bàn xã Phương Bình có Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy rộng hơn 4 ha chủ yếu là rừng và có một không gian sinh thái khá độc đáo, nguyên sơ. Cùng với đó là Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng với diện tích gần 3.000ha, được bảo phủ bởi những cánh rừng tràm bạt ngàn, nổi tiếng với sự đa dạng sinh thái, không gian rừng ngập nước là điểm nghỉ dưỡng, khám phá hết sức thú vị.

Ông Lê Công Lý, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp cho biết thời gian tới huyện tiếp tục chỉ đạo địa phương nâng cao củng cố các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Phương Bình; trong đó tiếp tục huy động các nguồn lực, nhất là xã hội hóa để phát triển giao thông, y tế, giáo dục tốt hơn nữa.

Đặc biệt, huyện chỉ đạo Phương Bình tập trung thực hiện các các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả để nâng cao đời sống của người dân ở nông thôn. Cùng với đó chúng tôi tập trung chỉ đạo phát triển thương mại dịch vụ gắn với du lịch, đặc biệt du lịch văn hóa lịch sử gắn với du lịch vườn tại Phương Bình, góp phần nâng cao đời sống vật chất của người dân ngày một tốt hơn.

Xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang hiện nay có diện tích gần 3.000ha; trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp hơn 2.800ha; toàn xã có gần 4.000 hộ với hơn 15.000 nhân khẩu và trên 80% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Hậu Giang và có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Địa phương có 38 mẹ Việt Nam Anh hùng và hàng trăm gia đình thương binh, liệt sĩ.

Duy Ba/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/ve-vung-can-cu-phuong-binh-hom-nay-20180428142724330.htm