Vé xe khách Tết 2023 từ Đắk Lắk đi các tỉnh, thành không có nhiều biến động

Chưa đầy một tuần nữa sẽ tới kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thế nhưng, nhu cầu đi lại bằng xe khách tuyến Đắk Lắk đến các tỉnh, thành trong cả nước và ngược lại chưa xảy ra tình trạng khan hiếm vé; đồng thời, giá cước cũng không có quá nhiều biến động.

Sáng 14/1 tức 23 tháng chạp, em Hà Thị Châu Loan, sinh viên năm 2 Trường Đại học Tây Nguyên ra bến xe khách phía Nam tỉnh Đắk Lắk mua vé về quê Đà Nẵng. Em chia sẻ, vé năm nay sẵn, đến quầy bán tại bến xe liên tỉnh là có. Đây là năm thứ 2 vào dịp Tết em đón xe khách từ thành phố Buôn Ma Thuột ra Đà Nẵng đón năm mới cùng gia đình.

“Em đi xe tuyến Tết Đắk Lắk đi Đà Nẵng sẵn. Lúc em ra mua vé được nhân viên nhà xe nói giá cước là 400.000 đối với xe giường nằm, 450.000 cho xe Limousine. So với trước dịp Tết là tăng 40%, thì chỉ có 280.000 thôi”, em Hà Thị Châu Loan cho biết.

Các doanh nghiệp vận tải hành khách ở Đắk Lắk chưa tăng tần suất chuyến chạy, nhưng tăng giá cước theo quy định.

Các doanh nghiệp vận tải hành khách ở Đắk Lắk chưa tăng tần suất chuyến chạy, nhưng tăng giá cước theo quy định.

Ông Thái Văn Vương – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Vương Chi có 18 đầu xe chạy các tuyến Đắk Lắk – Hà Nội, Đắk Lắk – Hòa Bình và Đắk Lắk – Bình Định cho biết, doanh nghiệp đã ký cam kết không tăng cước xe quá quy định vào dịp Tết Quý Mão.

“Giá vé Đắk Lắk – Hà Nội thường là 750.000 đồng/vé, ngày Tết tăng 40 - 50%, tương đương tầm gần 1,1 triệu/vé. Tuyến Đắk Lắk – Quy Nhơn, ngày thường chỉ 280.000, nhưng Tết thì 350.000, tăng theo đúng mức quy định. Còn Đắk Lắk – Hòa Bình cũng chỉ tăng như tuyến Hà Nội, tức gần 1,1 triệu/vé thôi. Riêng cước hàng hóa thì tăng ít lắm, chỉ từ 10 - 15%, tức 1 kiện hàng nhỏ trước 100.000 đồng, Tết tăng lên 110.000-120.000 đồng”, ông Thái Văn Vương nói.

Lượng vé đặt trước cho các ngày cao điểm 24, 25, 26 và 27 Tết đạt 70% số ghế.

Còn theo Hiệp hội vận tải ô tô Đắk Lắk, hiệp hội có 42 doanh nghiệp thành viên, khoảng 2.800 đầu xe ô tô các loại. Trong đó, hơn 1.800 xe taxi, trên 300 xe khách. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các doanh nghiệp kinh doanh taxi cam kết giữ nguyên giá cước, còn đơn vị vận tải hàng hóa có tăng cước vận chuyển nhưng không nhiều, trên dưới 10%; riêng lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách được phép tăng nhưng phải theo đúng quy định của cơ quan chức năng. Cụ thể, giá vé cam kết các tuyến Đắk Lắk đi Nghệ An trở ra các tỉnh, thành phía Bắc được tăng không quá 50%; các tuyến Đắk Lắk đi các tỉnh Hà Tĩnh trở vào tăng dưới 40%. Thời gian thực hiện việc điều chỉnh giá cước là trước và sau Tết 10 ngày, tức từ 20 tháng chạp cho đến hết ngày 10/1/2023 âm lịch./.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ve-xe-khach-tet-2023-tu-dak-lak-di-cac-tinh-thanh-khong-co-nhieu-bien-dong-post996462.vov