Vé xe tại TP.HCM tăng 30-40% dịp Quốc khánh

Dịp lễ 2/9, giá vé tại bến xe miền Đông tăng 30%, bến xe miền Tây tăng 40% so với ngày thường.

Bến xe Miền Tây dự báo lượng khách đi lại trong dịp Quốc khánh 2/9 tăng nhẹ, khoảng 4-6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cao điểm dự kiến rơi vào ngày 1/9, với lượng khách có thể đạt từ 60.000-62.000 người/ngày.

Các đơn vị vận tải từ bến xe này áp dụng tăng mức vé không quá 40% so với ngày thường vào hai ngày 31/8 và 1/9.

Công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục từ 1/9 đến hết 3/9 (từ thứ bảy đến hết thứ hai).

Thông báo tăng giá cước phục vụ lễ 2/9 tại Bến xe Miền Đông. Ảnh: Ngân Giang.

Còn tại bến xe miền Đông, dự kiến khách chủ yếu tăng trên một số tuyến đến các trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang…

Theo thông báo, giá vé các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, khu vực Cao Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng), Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi tăng không quá 30%. Thời điểm áp dụng từ 31/8 đến hết ngày 1/9.

TP.HCM tăng gần 1.000 chuyến xe bus phục vụ đợt nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Lê Quân.

Nhân dịp lễ, Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn giảm giá vé từ 10-20% trên các chuyến TP.HCM - Nha Trang và ngược lại. Đơn vị này cũng bố trí chạy thêm 30 chuyến tàu đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại, nâng tổng số chỗ ngồi lên 47.000.

Để phục vụ cho đợt nghỉ lễ, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM bổ sung khoảng 1.000 chuyến trên 13 tuyến xe bus; đồng thời giảm gần 1.000 chuyến trên 15 tuyến do nhu cầu đi lại kết nối các trường đại học không cao như ngày thường.

Sở cũng dự báo lượng hành khách đi lại trong các ngày từ 31/8 đến 3/9 sẽ đạt 367.000 khách, tăng 47% so với ngày thường và tăng 5% so với cùng kỳ.

'Cò' vé làm giá tại Bến xe Miền Đông ngày giáp Tết

Không chỉ xuất hiện "cò" vé chèo kéo khách, mà chính nhân viên quầy bán xe cũng bán "khách", bán phá tuyến để ăn hoa hồng tại Bến xe Miền Đông.

Ngân Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-xe-tai-tphcm-tang-30-40-dip-quoc-khanh-post871476.html