Vé xem trận SLNA - TP. HCM lên đến 500.000 đồng một cặp

Sức nóng của trận đấu giữa SLNA và CLB TP. HCM đã kéo theo giá vé chợ đen lên cao gấp nhiều lần.

Vào 17h00 chiều nay (23/6), CLB SLNA có cuộc tiếp đón CLB TP. HCM trên sân nhà thuộc khuôn khổ vòng 6 V-League 2020. Sau chiến thắng 1-0 trước ĐKVĐ Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy, thầy trò HLV Ngô Quang Trường tự tin trở về sân Vinh với ngôi vị đầu bảng để tiếp đón đối thủ tiếp theo là CLB TP. HCM.

Phe vé ngồi bán vé một cách công khai (Ảnh: Văn Phong)

Phe vé ngồi bán vé một cách công khai (Ảnh: Văn Phong)

Đây là trận cầu được đánh giá là tâm điểm của vòng 6 bởi CLB TP. HCM đang sở hữu dàn cầu thủ tấn công mạnh ngang ngửa Hà Nội FC, trong khi CLB SLNA đang sở hữu hàng thủ mạnh nhất giải với chuỗi 5 trận bất bại, chưa để thủng lưới bàn thua nào. Bên cạnh đó, trận đấu được xem là sự trở về của hàng loạt ngôi sao xứ Nghệ như Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Công Phượng... Do vậy, không quá khó hiểu khi có hàng nghìn CĐV muốn vào sân, khiến cho sân Vinh nóng hơn bao giờ hết. Nhu cầu theo dõi bóng đá của CĐV tăng cao kéo theo giá vé vào sân cũng nhanh chóng được phe vé đẩy lên cao.

Theo thông báo của BTC, giá vé được niêm yết có mức đắt nhất là 70.000đ/vé (khán đài A1); khu vực A2, A3 đồng giá 60.000 đồng; khu vực A5, A12, B7-B11 có giá 30.000 đồng; còn lại C6 và D12 là 10.000 đồng.

Thế nhưng, càng sát giờ bóng lăn, giá vé vào cửa được các phe vé chợ đen đẩy lên càng cao. Cụ thể, vé khán đài B là 150.000 đồng/vé, khán đài A là 300.000 đồng/vé và 500.000 đồng/cặp. Nếu người hâm mộ muốn vào có vé vào xem trận đấu mà không phải xếp hàng mua vé sẽ phải chịu mức giá cao hơn từ 5-7 lần so với giá đã niêm yết.

Trận đấu giữa CLB SLNA và CLB TP. HCM sẽ diễn ra vào 17h00. Nếu giành chiến thắng hoặc hòa trong trận đấu này, đồng thời không để đối thủ ghi bàn, CLB SLNA sẽ nối dài chuỗi trận bất bại, không để thủng lưới lên con số 6 trận đấu.

Đăng Huy - Văn Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ve-xem-tran-slna-tp-hcm-len-den-500000-dong-mot-cap-20200623162015336.htm