Vén màn bí ẩn bê bối tình ái khó tin của Marie Curie

Marie Curie là nhà khoa học Ba Lan nổi tiếng thế giới với những thành tựu lớn. Một thời gian sau khi chồng qua đời, Marie Curie được cho có quan hệ tình ái với nhà khoa học Paul Langevin - người đã kết hôn. Điều này khiến Marie Curie rơi vào bê bối lớn.

Sinh ngày 7/11/1867 tại thủ đô Warsaw, Ba Lan, Marie Curie là người đầu tiên trong lịch sử đoạt giải Nobel ở hai lĩnh vực Vật lý và Hóa học.

Cụ thể, vào năm 1903, Marie Curie nhận giải Nobel vật lý cùng với chồng Pierre Curie và Henri Becquerel cho các nghiên cứu về bức xạ.

Đến năm 1911, Marie Curie nhận giải Nobel hóa học nhờ khám phá ra 2 nguyên tố hóa học radium và polonium.

Theo đó, Marie Curie trở thành người phụ nữ thông minh, tài giỏi trong giới khoa học khi đoạt hai giải Nobel trong 2 lĩnh vực khác nhau.

Vào năm 1906, Pierre Curie - chồng của Marie Curie qua đời vì bị một chiếc xe ngựa đè lên người khi đang đi trên phố.

Năm 1911 không chỉ là dấu son đáng nhớ trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Marie Curie mà còn là thời điểm bà vướng vào bê bối tình ái lớn gây chấn động dư luận.

Theo một số nguồn tin, sau khi chồng mất, Marie Curie bị đồn có quan hệ tình cảm với Paul Langevin.

Paul Langevin là học trò cũ của chồng Marie Curie. Trong khi Marie Curie là một góa phụ thì Langevin là người đã kết hôn nhưng không sống cùng với vợ.

Vì vậy, thông tin về chuyện tình ái của Marie Curie với Langevin khiến dư luận quan tâm và lên án. Thậm chí, một số người còn cho rằng Marie Curie chính là nguyên nhân khiến gia đình Paul Langevin tan vỡ.

Vào thời điểm ấy, báo giới và truyền thông gọi Marie Curie là một người nước ngoài gốc Ba Lan. Thêm nữa, Marie Curie là người theo chủ nghĩa vô thần nên rất nhiều nhà khoa học và công chúng quay lưng, thậm chí là lên án nữ nhà khoa học.

Video: Khám phá bếp ăn của trường Marie Curie (nguồn: Kênh Truyền Hình Quốc Hội)

Tâm Anh (theo BR)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ven-man-bi-an-be-boi-tinh-ai-kho-tin-cua-marie-curie-1203967.html