Vén màn bí ẩn chuyện con người bán... linh hồn cho quỷ dữ

Một số câu chuyện dân gian, truyền thuyết kể lại rằng có những trường hợp thỏa thuận bán linh hồn cho quỷ sứ để đổi lại những điều bản thân khao khát muốn có. Nhiều người tò mò không biết liệu có thể bán linh hồn hay không và nếu có thì sẽ phải trả giá như thế nào.

Lịch sử ghi nhận một số người, trong đó có cả nhân vật nổi tiếng trong xã hội được cho là lập thỏa thuận bán linh hồn cho ma quỷ.

Dư luận cho rằng những người thỏa thuận bán linh hồn cho quỷ dữ thường là người lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng hoặc khao khát có được một thứ gì mà mãi vẫn chưa đạt được.

Tiền tài, danh tiếng... có thể là điều mà những người bán linh hồn cho ma quỷ khát khao có được một cách điên cuồng.

Vì vậy, họ đã thỏa thuận với ma quỷ để có được điều bản thân luôn hằng mong muốn. Tuy nhiên, quỷ dữ không giúp không ai bao giờ.

Người lập thỏa thuận với ma quỷ sẽ phải trả giá bằng một thứ quý giá với bản thân người đó ví dụ như sức khỏe, tuổi thọ... Nếu như người nào không tuân thủ thỏa thuận thì sẽ bị ma quỷ trả thù và cái giá phải trả sẽ rất đắt, thậm chí là mạng sống.

Một số người nổi tiếng được cho là đã bán linh hồn cho ma quỷ có thể kể đến như nhạc sĩ Niccolo Paganini, nhà giả kim Johann Georg Faust...

Trong số này, đáng chú ý là trường hợp của Niccolo Paganini. Người nhạc sĩ này nổi tiếng với sự nghiệp thành công từ khi còn rất nhỏ. Khi mới 13 tuổi, ông đã trở thành bậc thầy violin. Ngoài 20 tuổi, Paganini có nhiều sáng tác nổi tiếng cho đàn vĩ cầm cũng như các buổi biểu diễn được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Về sau, dư luận không khỏi bất ngờ khi thấy Paganini có những thay đổi lớn trong cuộc sống như mất hàm răng dưới, da dẻ ngày càng xanh xao, nhợt nhạt. Ông chỉ thích mặc trang phục màu đen.

Khi ấy, tin đồn rộ lên với nội dung nhạc sĩ danh tiếng Paganini đã ký thỏa thuận bán linh hồn cho quỷ dữ để đạt được thành công lừng lẫy thế giới. Trước những lời đồn trên, Paganini không phủ nhận việc bán linh hồn cho ma quỷ. Thay vào đó, ông hỏi lại rằng: “Có cách nào để tôi chơi tốt hơn những gì tôi đang làm hay không ?”.

Chính vì vậy, Paganini có bán linh hồn cho ma quỷ để đổi lấy danh tiếng hay không vẫn là bí ẩn lớn. Không ai có thể khẳng định chắc chắn câu trả lời về trường hợp này cũng như hiện tượng mang tính tâm linh trên, mọi thứ vẫn nằm trong vòng bí ẩn và chỉ là giả thuyết được đồn thổi bấy lâu.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ven-man-bi-an-chuyen-con-nguoi-ban-linh-hon-cho-quy-du/20190819093005879