Vén màn đời sống thật của sao nhí Trung Quốc

Trở nên nổi tiếng khi còn nhỏ là điều mơ ước của nhiều phụ huynh, em nhỏ. Nhưng, hào quang showbiz cũng vô tình khiến những đứa trẻ này gần như không có quyền lựa chọn tuổi thơ của mình.

Tài không đợi tuổi

Sao nhí là một phần không thể thiếu trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh và gameshow Trung Quốc. Cũng vì lẽ đó, số lượng diễn viên nhí vô cùng hùng hậu và hiệu quả kinh tế do các em tạo ra không hề nhỏ. Trong quá khứ, rất nhiều ngôi sao nhí vươn mình tỏa sáng sau khi trưởng thành như: Quan Hiểu Đồng, Ngô Lỗi, Dương Tử, Trương Nhất Sơn và Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ (3 thành viên của nhóm TFBoys).

Trong đó, ở tuổi 23, Quan Hiểu Đồng là một trong những sao nhí được đánh giá thành công và nổi tiếng bậc nhất showbiz Hoa ngữ hiện tại. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Bắc Kinh, 4 tuổi, Quan Hiểu Đồng lần đầu tiên đóng phim cùng cha, chính thức đặt chân vào giới giải trí. Vai diễn đầu tiên của cô là Bình Bình trong “Yên Hải Phù Trầm”. Dù tuổi đời còn trẻ, nữ diễn viên sinh năm 1997 đã góp mặt trong hơn 100 tác phẩm nổi tiếng qua các vai diễn lớn nhỏ như: “Vô cực”, “Quái hiệp Nhất Chi Mai”, “Hiên Viên Kiếm”, “Người đàn ông tốt”, “Ban Thục Truyền Kỳ”,...

Tương tự, Dương Tử cũng bộc lộ khả năng diễn xuất thiên bẩm ngay từ lần đầu bén duyên với điện ảnh vào năm 2002 với bộ phim “Hiếu Trang bí sử”. Tuy nhiên, cô thực sự được nhiều khán giả biết đến hơn sau vai diễn Hạ Tuyết trong “Nhà có trai có gái”. Vai diễn này cũng giúp cô nhận được giải Diễn viên nhí xuất sắc trong Lễ trao giải điện ảnh Đồng Ngưu lần thứ 12. Tài năng của nữ diễn viên sinh năm 1992 tiếp tục được khẳng định qua nhiều tác phẩm như: “Người giữ ngọc”, “Tru tiên”, “Hoan Lạc Tụng”,... Gần đây nhất, Dương Tử góp mặt trong bộ phim “Hương mật tựa khói sương”. Từ ngoại hình xinh đẹp cho tới khả năng diễn xuất, Dương Tử được xếp vào danh sách các hoa đán mới của làng giải trí Hoa Ngữ.

Vài năm trở lại đây, điện ảnh Hoa ngữ ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt nhỏ tuổi, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Theo Sina, tính từ đầu năm đến nay, 15 dự án điện ảnh và truyền hình đều có sự góp mặt của diễn viên nhí. Không ít trong số này đã “một bước thành sao”, trở thành tên tuổi được chú ý trong giới. Có thể kể đến bộ ba Vinh Tử Sam, Vương Thánh Địch, Sử Bành Nguyên với diễn xuất ấn tượng trong “The Bad Kids”; Tùng Thượng, Từ Uy La, Tiêu Lý Trăn Chấn trong bộ phim “Lấy danh nghĩa người nhà”; Trần Thiên Vũ trong “Ba mươi chưa phải là hết”...

Liệu có còn tuổi thơ?

Không riêng mảng điện ảnh, showbiz Trung Quốc thời gian qua có khá nhiều chương trình truyền hình thực tế dành cho trẻ em như: “Bố ơi, mình đi đâu thế?”, “Baby, để anh đi”, “Mẹ là siêu nhân”... Từ đó, loạt sao nhí tham gia nhanh chóng nổi tiếng và được săn đón không khác gì các ngôi sao hạng A. Thậm chí, con đường hoạt động giải trí cũng rộng mở cho các ngôi sao trẻ như gương mặt đại diện quảng cáo, tham gia diễn xuất...

Song, đó chưa phải là tất cả, không ít lần truyền thông nước này rúng động trước loạt sao nhí gặp phải vấn đề về tâm lý, thể chất vì chạy show quá tải. Như trường hợp của Arale Thôi Nhã Hàm.

Sở hữu vẻ ngoài dễ thương, Arale Thôi Nhã Hàm nhanh chóng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Sở hữu vẻ ngoài dễ thương, Arale Thôi Nhã Hàm nhanh chóng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Cô bé sinh năm 2012 được biết đến là một người mẫu nhí đình đám của showbiz Trung Quốc. Nhờ sở hữu ngoại hình dễ thương và tính cách đáng yêu, 2 tuổi, cô bé đã tham gia các buổi chụp hình quảng cáo sản phẩm. Sau đó, Arale được nhiều người biết đến hơn sau khi tham gia chương trình thực tế “Bố ơi, mình đi đâu thế?” năm 4 tuổi và liên tục được mời tham gia các sự kiện âm nhạc, thời trang, đi đóng phim. Nhìn bên ngoài, Arale có lẽ là hình mẫu lý tưởng của “con nhà người ta” mà bất cứ bố mẹ nào cũng mong muốn, kỳ vọng.

Nhưng, ít ai biết, trong khi các bạn đồng trang lứa vẫn hồn nhiên vui chơi với những con búp bê, bộ xếp hình... và tò mò khám phá về tương lai, Arale đã phải chịu vô số áp lực như một người trưởng thành. Mới 7 tuổi nhưng Arale đã phải liên tục quay phim vào đêm khuya, hình ảnh cô bé mệt mỏi nằm thiếp đi trong hậu trường từng khiến dư luận phẫn nộ. Còn nhớ, Arale đã phải bật khóc trong một chương trình gameshow vì đã lâu không được gặp bố mẹ và rất nhớ em trai. Cô bé còn nói mình phải gồng lưng làm việc để “giúp mẹ kiếm tiền nuôi em trai”.

Tương tự Arale, Tiểu Tiểu Bân (tên thật là Ôn Huyền Diệp) cũng là sao nhí có tiếng của làng giải trí Trung Quốc. Tiểu Tiểu Bân là con trai của Ôn Triệu Vũ - sao nhí đình đám trên màn ảnh Đài Loan thập niên 1980. Năm 2 tuổi, Tiểu Tiểu Bân bắt đầu tham gia đóng phim và ghi điểm bởi lối diễn xuất tự nhiên, ngây thơ. Cậu bé sinh năm 2004 nhanh chóng được yêu mến qua các bộ phim như: “Trạm kế tiếp hạnh phúc”, “Muốn tựa vào anh”, “Yêu ở đầm Nhật Nguyệt”, “Kẻ trộm trái tim”, “Trời sinh một cặp”...

Tuy nhiên, từ 3 tuổi, bố mẹ Tiểu Tiểu Bân ly hôn, mẹ bỏ đi mà không hề đoái hoài đến cậu. Tiểu Tiểu Bân “nghiễm nhiên” trở thành trụ cột lo kinh tế trong gia đình. Cậu bé thậm chí không được đi học mẫu giáo mà phải đóng phim, tham gia show liên tục để kiếm tiền trả nợ cho bố.

Theo Ifeng, một nguồn tin tiết lộ khi Tiểu Tiểu Bân ghi hình cho một chương trình truyền hình, cậu bé còn được bố nhắc nhở: “Mai đến hạn trở nợ rồi”. Có thời điểm, Tiểu Tiểu Bân làm việc quá sức tới mức phải nhập viện. Sau cùng, dưới áp lực của dư luận, Tiểu Tiểu Bân cũng được bố cho đi học. Cậu dần đóng ít phim hơn, bắt đầu có thời gian nghỉ ngơi và vui chơi với bạn bè đồng trang lứa.

Đau xót hơn, có lẽ phải nhắc đến trường hợp của cậu bé Đặng Minh Hạ (sinh năm 2006 tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Ngay từ bé, cậu đã bộc lộ tài năng ca hát, biểu diễn kịch và trở thành ngôi sao nhí được yêu thích. Năm 2012, khi lên 6 tuổi, Đặng Minh Hạ tham gia Gala chào xuân của đài CCTV, nhờ đó nổi tiếng khắp Trung Quốc. Đặng Minh Hạ còn vinh dự nhận giải thưởng Mai vàng kịch khúc Trung Quốc khi mới chỉ 6 tuổi. Song, chỉ một năm sau đó, Đặng Minh Hạ đổ bệnh nặng.

Diễn viên nhí đang là bộ phận hùng hậu trong nền điện ảnh Hoa ngữ.

Theo nguồn tin của truyền thông nước này, Đặng Minh Hạ đã có biểu hiện sốt cao, nôn mửa ngay trong quá trình tập luyện cho chương trình Gala chào xuân. Nhưng, người nhà cậu bé cho rằng, cậu chỉ cảm sốt thông thường nên vẫn để luyện tập tránh ảnh hưởng đến chương trình. Đến khi Gala kết thúc cũng là lúc Đặng Minh Hạ phát bệnh nặng. Khi đến bệnh viện kiểm tra, cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Lúc này, bố mẹ Đặng Minh Hạ mới lo chạy chữa cho con trai.

6 tháng sau, khi bệnh tình của cậu bé đã ổn định hơn, họ lại tiếp tục đưa Đặng Minh Hạ đi biểu diễn ở khắp nơi. Mắc bệnh nan y, lại thường xuyên phải làm việc với cường độ cao khiến sức khỏe của Đặng Minh Hạ ngày càng suy kiệt.

Tối 28/4/2015, ngôi sao nhí nổi tiếng qua đời vì bệnh ung thư máu khi mới tròn 9 tuổi. Sau khi Đặng Minh Hạ qua đời, gia đình của cậu bé vấp phải nhiều lời chê trách vì để con trai làm việc quá sức.

Ở một diễn biến khác, một nhân vật trong Dazuo Studio tiết lộ với Xingfan rằng, những đứa trẻ trong studio này đã rất nỗ lực khiến họ hài lòng và ngưỡng mộ. Công việc quay phim kéo dài đến 4-5 giờ sáng, bọn trẻ buồn ngủ quá nhưng chúng lập tức trở nên sung sức ngay khi được gọi; chúng sẽ nhìn háo hức và hỏi kế hoạch của ngày tiếp theo. “Có khi 1-2 giờ sáng mới được ngủ nhưng 5 giờ sáng chúng đã thức dậy và sẵn sàng chờ đợi cho cảnh quay tiếp theo”, người này nói.

Bất chấp để bước chân vào showbiz

Thống kê của East Money Information Co. cho thấy, hiện nay, hơn 100 triệu trẻ em từ 2-12 tuổi ở Trung Quốc tham gia các khóa đào tạo nghệ thuật khác nhau mỗi năm. Một số phụ huynh có khi còn chuyển nhà đến Hoành Điếm hay Vô Tích để con có thể vừa học hành, vừa theo đuổi nghiệp diễn. Trong quá trình đóng phim liên tục, lịch học của sao nhí chắc chắn sẽ bị gián đoạn.

Đại diện của Dazuo Studio nói rằng việc xin nghỉ học ở các trường công lập khó hơn ở các trường tư thục. Vì vậy, các đoàn phim sẽ cố gắng đảm bảo tối đa việc học cho bọn trẻ. Thậm chí, có phụ huynh còn sẵn sàng trả giáo viên đến tận trường quay để kèm 1-1 cho con của mình.

Các em nhỏ xếp hàng chờ thử vai.

Cũng bởi sức nóng của ngành đào tạo sao nhí, ngành nghề “bầu show” nghiễm nhiên trở thành ngành đầu tư có triển vọng tại đất nước tỷ dân này. Thử nhìn vào thu nhập của một sao nhí, dễ hiểu cho quyết định của các bậc phụ huynh. Một giám đốc phụ trách casting tiết lộ: “Giá cát-xê của một sao nhí hạng A dao động từ 30.000-120.000 USD, sao hạng 2-3 từ 15.000 USD trở xuống. Sao mới vào nghề không được trả tiền hoặc nhận mức hỗ trợ dựa vào số lượng tác phẩm từng tham gia theo 4 mức: 11 USD/ngày, 22 USD/ngày, 75 USD/ngày, 150 USD/ngày”.

Tân Hoa Xã cho rằng, quá trình đào tạo sao nhí không vốn đã không dễ dàng và tốn kém, quá trình gia nhập showbiz còn khốc liệt ngang ngửa người lớn. Coco - một quản lý sao nhí tiết lộ, bước đầu diễn viên nhí phải chinh phục đạo diễn qua ghi âm giọng nói hoặc diễn thử một phân đoạn trong kịch bản. Đến khi nhận phim, họ cũng phải gửi hồ sơ cho ê-kíp bao gồm thẻ làm việc, sơ yếu lý lịch, video giới thiệu bản thân.

Song, Sina khẳng định, không phải đứa trẻ nào đi học tại lò đào tạo sao nhí cũng có thể trở thành sao. “Đó là những em nhỏ may mắn. Bình thường, số lượng các em được công chúng nhớ mặt chỉ sau một bộ phim có xác suất chỉ một phần vạn (1/10.000)”, Coco, một quản lý nghệ sĩ, cho biết. Nói về những yếu tố có thể giúp một diễn viên nhí ra mắt thành công, người này thẳng thắn chia sẻ: “Suy cho cùng các sao nhí không thể bước vào ngành công nghiệp giải trí nếu không có tiền. Nhiều gia đình có điều kiện sẵn sàng chi bộn tiền đầu tư để đào tạo các em thành sao từ khi còn bé”.

Theo China News, có nhiều cách để phụ huynh Trung Quốc đưa con đến với hào quang showbiz từ khi còn nhỏ. Với các bậc cha mẹ có gia thế tốt để giúp con có nhiều cơ hội xuất hiện trên màn ảnh mà không phải mất quá nhiều thời gian casting, họ sẽ bỏ khoản tiền từ vài trăm cho đến hàng nghìn USD để tìm môi giới. Một số khác lại làm đẹp hồ sơ của con em mình bằng cách hợp tác với các ngôi sao hạng A như Ngô Diệc Phàm, Vương Nhất Bác, Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh hoặc được xuất hiện trong tác phẩm của đạo diễn danh tiếng như Trương Nghệ Mưu hay Từ Tranh.

Li Kai - một quản lý sao nhí khẳng định, một đứa trẻ có thể trở thành một ngôi sao nhí hay không, ngoài việc chú trọng đến hình ảnh, tài năng như ca hát, vũ đạo, diễn xuất... thì “bản thân đứa trẻ đó phải rất thông minh”. Vậy làm gì để một sao nhí được nhiều người thích nhất? Li Kai khẳng định: “Đó là sự ngây thơ và hồn nhiên của đứa trẻ. Ngoài ra, chúng cần phải hiểu chuyện và không gây phiền phức”. Cùng với đó, một sao nhí được yêu thích khi luôn tỏ ra trưởng thành hơn khi giao tiếp với mọi người.

Tờ Sina cho rằng, “sao nhí” là một thuật ngữ đầy mê hoặc và nguy hiểm. Khi bắt đầu hành trình, bạn phải đối mặt với vô vàn áp lực, khó khăn bao gồm cả máu và nước mắt. Không riêng Trung Quốc, ở Việt Nam, Hàn Quốc... và nhiều nước khác, số lượng tài năng nhí gia nhập showbiz ngày càng đông đảo. Tuy nhiên, suy cho cùng, “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan”. Chúng ta không thể phủ nhận sự thông minh, nhạy bén của con trẻ trong thời đại mới nhưng cũng không vì thế mà biến chúng trở thành những công cụ kiếm tiền, mua vui hay chỉ đơn giản là thỏa mãn khao khát của bậc làm cha mẹ.

Dung Nguyễn

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/ven-man-doi-song-that-cua-sao-nhi-trung-quoc-615826/