Venezuela bầu cử Tổng thống

Đúng 6 giờ ngày 20-5 theo giờ địa phương, tức 17 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, cử tri Venezuela đã bắt đầu tới các điểm bỏ phiếu trên cả nước để thực hiện quyền công dân, chọn ra người lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ 2019-2025.

Theo TASS, có khoảng 14.600 điểm bỏ phiếu được mở ra trên toàn quốc. Hơn 20 triệu công dân Venezuela có đủ điều kiện để bỏ phiếu. Bốn ứng viên tranh cử cho vị trí tổng thống là đương kim Tổng thống Nicolas Maduro, đại diện cho liên minh cánh tả Mặt trận Tổ quốc Mở rộng và 3 ứng cử viên của các đảng cánh hữu đối lập là cựu thống đốc bang Lara Henri Falcon, nhà truyền giáo Javier Bertucci và kỹ sư Reinaldo Quijada. Theo kết quả các cuộc thăm dò, đương kim Tổng thống Nicolas Maduro hiện là ứng viên được nhiều người dân ủng hộ nhất.

Trước đó, Chính phủ Venezuela đã ban hành sắc lệnh đóng tất cả các cửa khẩu biên giới trên bộ của quốc gia Nam Mỹ này từ ngày 19 đến 21-5 để tăng cường bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống. Dự kiến các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 18 giờ cùng ngày, song sẽ tiếp tục mở tại các điểm vẫn còn cử tri tới bỏ phiếu. Sau đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela (CNE) sẽ tiến hành kiểm phiếu và kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào đêm 20-5 (chiều 21-5 theo giờ Việt Nam).

DƯƠNG ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/venezuela-bau-cu-tong-thong-539425