Venezuela: Các nghị sĩ đối lập tiếp tục bầu ông Guaido làm Chủ tịch Quốc hội

Ngày 5/1, trong một phiên họp tại một văn phòng báo chí, các nghị sĩ đối lập đã tiếp tục bầu ông Juan Guaido làm Chủ tịch Quốc hội Venezuela.

Ông Guaido bị ngăn cản khi cố gắng tiến vào cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch Quốc hội ngày 5/1. (Nguồn: FT)

Ông Guaido đã nhận được số phiếu ủng hộ của khoảng 100 nghị sĩ, trong đó có một số nghị sĩ năm ngoái bị buộc phải lưu vong hoặc tìm nơi ẩn náu tại các phái bộ ngoại giao nước ngoài do cuộc trấn áp của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro mà phe đối lập xem là "ngược đãi chính trị".

Phản ứng về việc này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nêu rõ: "Tôi chúc mừng ông Juan Guaido tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Venezuela và lên án những nỗ lực thất bại của cựu chính quyền (Tổng thống Venezuela Nicolas) Maduro nhằm phủ nhận nguyện vọng của Quốc hội được bầu chọn một cách dân chủ. Mỹ và 57 quốc gia khác tiếp tục xem ông (Guaido) là nhà lãnh đạo hợp pháp của Quốc hội cũng như tổng thống lâm thời hợp pháp của Venezuela".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhận định: "Chỉ có một chính quyền chuyển tiếp tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống tự do và công bằng mới có thể chấm dứt khủng hoảng".

Ngày 5/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết, Quốc hội, chính quyền của quốc gia Nam Mỹ này, đã bầu nghị sĩ ủng hộ chính quyền Luis Parra làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2021. Trong khi đó, các nghị sĩ đối lập đã tập trung ở một văn phòng của một tòa báo địa phương và bỏ phiếu tái bầu chọn ông Guaido làm Chủ tịch Quốc hội.

Chu An

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/venezuela-cac-nghi-si-doi-lap-tiep-tuc-bau-ong-guaido-lam-chu-tich-quoc-hoi-107287.html