Venezuela cảnh báo khả năng cơ sở hạ tầng dân sự bị tấn công

Chủ tịch Quốc hội Lập hiến Venezuela Diosdado Cabello ngày 18/3 cho biết Chính phủ Venezuela không loại trừ khả năng trong tương lai gần, Mỹ có thể tìm cách thực hiện các vụ tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở nước cộng hòa Bolivar này, trong đó có thể là các trường học, bệnh viện và tàu điện ngầm.

Ông Cabello cũng cáo buộc chính Washington đã đàn dựng "vụ tấn công khủng bố" làm gián đoạn hoạt động gần đây của nhà máy thủy điện Guri ở Venezuela.

Chủ tịch Quốc hội Lập hiến Venezuela Diosdado Cabello. (Nguồn: Mercopress)

Phát biểu họp báo ở Caracas, ông Cabello nhấn mạnh: "Những gì diễn ra ở Venezuela đang xảy ra vì một nguyên nhân...(Mỹ) đã tìm cách thực hiện... một số vụ tấn công có chọn lọc nhằm gây thiệt hại cho đất nước chúng tôi. Mỹ không quan tâm về nạn nhân, Washington có thể sẽ công khai nỗ lực tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở tàu điện ngầm, trường học và bệnh viện".

Hôm 7/3, toàn bộ mạng lưới cung cấp điện trên toàn Venezuela đã bị đánh sập sau khi hệ thống điều khiển tự động (ARDA) ở nhà máy thủy điện Guri, nơi cung cấp 80% lượng điện tiêu thụ cho toàn bộ lãnh thổ nước Nam Mỹ phải hứng chịu cuộc tấn công mạng lần đầu tiên.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã cáo buộc Mỹ gây ra cuộc khủng hoảng này, song Washington đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/venezuela-canh-bao-kha-nang-co-so-ha-tang-dan-su-bi-tan-cong-90009.html