Venezuela cáo buộc Mỹ 'cướp bóc' nhà máy lọc dầu Citgo

Vào hôm 5/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã cáo buộc chính quyền Mỹ 'cướp' Citgo - một công ty lọc dầu có trụ sở tại bang Texas (Mỹ), nhưng nằm dưới quyền sở hữu của gã khổng lồ hydrocarbon PDVSA của nhà nước Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden "cướp bóc" nhà máy lọc dầu Citgo

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden "cướp bóc" nhà máy lọc dầu Citgo

Theo phán quyết của một tòa án ở bang Delaware (Mỹ), cổ phần của Citgo có thể được bán ra để trả nợ cho các chủ nợ, nếu có sự chấp thuận của các cơ quan tài chính Mỹ.

Tại thủ đô Caracas, ông Maduro phát biểu: “Công việc mà chính phủ của Joe Biden đang làm, là một hành vi trộm cắp, là một hành vi cướp bóc một quốc gia với quy mô lớn chưa từng thấy và chúng tôi phản đối điều đó”.

Vào hôm 3/5, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cũng lên tiếng phản đối phán quyết này. Ông cáo buộc chính phủ Mỹ vì đã bật đèn xanh.

Vào năm 2018, ông Maduro đã tái đắc cử chức Tổng thống Venezuela. Tuy nhiên, Mỹ không công nhận kết quả này, lấy lý do quá trình bầu cử có biểu hiện “gian lận”. Thay vào đó, Mỹ công nhận ông Jean Guaido - đối thủ của ông Nicolas Maduro, làm tổng thống thật sự của Venezuela. Nhưng vào cuối năm 2022, phe đối lập chính phủ Venezuela đã giải tán “chính phủ lâm thời” của ông Guaido.

Vào cuối tháng 4/2023, ông Gustavo Petro - Tổng thống Colombia, đã kêu gọi khoảng 20 quốc gia tham gia mở lại đối thoại với Venezuela. Hơn nữa, nếu chính phủ của ông Maduro cam kết tổ chức bầu cử vào năm 2024 và thực hiện biện pháp bảo vệ cho phe đối lập, Venezuela sẽ tìm thấy triển vọng nới lỏng những lệnh trừng phạt mà quốc gia này đang phải hứng chịu.

Dù vậy, theo ông Maduro, vụ tranh chấp nhà máy Citgo là một ý định phá hoại những triển vọng đó.

Cuộc tranh chấp nhà máy Citgo bắt đầu từ năm 2011, khi chính phủ Venezuela tịch thu một mỏ quẳng được cho là của Crystallex (một nhà sản xuất vàng của Canada), nhưng không hoàn trả cho công ty này 1,2 tỷ USD.

Nhiều chủ nợ đã cố gắng đòi Citgo thanh toán những khoản nợ này. Nhưng chính phủ Venezuela đang gặp khó khăn về mặt tài chính, đẩy họ vào nguy cơ không thể hoặc không trả được khoản nợ này.

Ngọc Duyên

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/venezuela-cao-buoc-my-cuop-boc-nha-may-loc-dau-citgo-684292.html