Venezuela chi 64 triệu USD mua vaccine Covid-19 qua cơ chế COVAX

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez hôm qua (10/4) thông báo trên truyền hình rằng, nước này đã chi trả 64 triệu đôla Mỹ, tức là thanh toán được một nửa số vaccine phòng Covid-19 đặt mua theo chương trình chia sẻ công bằng vaccine COVAX.

Phó Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết chính phủ đã ký gửi hơn 64 triệu USD vào tài khoảng của Liên minh vaccine GAVI, một đối tác của chương trình COVAX: “Thông tin tốt mà chúng tôi có thể thông báo cho người dân Venezuela là chính phủ, Tổng thống Nicolas Maduro, thông qua các nỗ lực từ ngoại giao, pháp lý, ở cả cấp độ quốc tế đã giải quyết tốt để đảm bảo có 50 % hoặc nhỉnnh hơn khối lượng vaccine mà chúng ta sẽ nhận được qua chương trình COVAX. Như các bạn đã biết, cơ chế COVAX cần phải thanh toán trước và chúng tôi đã tăng gấp đôi số lượng cần thanh toán trước”.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: Reuters.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên Phó Tổng thống Venezuela không nêu rõ, chính phủ trích từ nguồn quỹ nào để mua vaccine. Những tháng gần đây, chính phủ Venezuela đã đàm phán với các thủ lĩnh phe đối lập để mua vaccine thông qua chương trình COVAX, trong đó cố gắng sử dụng các quỹ đang bị đóng băng ở Mỹ. Năm 2019, Mỹ đã đóng băng 342 triệu USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Vênezuela theo lệnh trừng phạt nhắm vào chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Chương trình tiêm chủng của Venezuela bị đánh giá là tụt hậu so với các nước khác trong khu vực. Nước này chỉ nhận được 500.000 liều vaccine của Trung Quốc và 250.000 liều Sputnik V của Nga./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/venezuela-chi-64-trieu-usd-mua-vaccine-covid-19-qua-co-che-covax-849592.vov