Venezuela gấp rút điều S-300VM trực chiến sẵn tại thủ đô sau lời đe dọa của Mỹ

Các hệ thống phòng không tầm xa S-300VM được Nga sản xuất riêng cho Venezuela được phát hiện đưa vào trực chiến ngay gần thủ đô Caracas.

Trận địa S-300VM của Venezuela.

Hãng theo dõi ảnh vệ tinh ImageSat International (iSi) của Israel vừa công bố loạt ảnh vệ tinh cho thấy Venezuela vừa triển khai trận địa tên lửa phòng không tầm xa S-300VM cách thủ đô Caracas khoảng 100 km về phía Nam, Sputnik đưa tin.

Hệ thống này được cho là được triển khai tới căn cứ không quân Captain Manuel Rios ở bang Guarico lân cận từ tháng 2. Ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Venezuela điều tới đây ít nhất 5 bệ phóng và hệ thống radar dẫn hướng tên lửa 9532ME.

Lực lượng phòng không Venezuela được biên chế hai tổ hợp tên lửa S-300VM "Antey-2500" mua từ Nga từ năm 2012. S-300VM hiện chỉ xuất hiện duy nhất trong biên chế quân đội Venezuela và Ai Cập.

Mỗi tổ hợp S-300VM gồm 8-12 xe bệ phóng được trang bị radar dẫn bắn riêng, cùng radar điều khiển hỏa lực trung tâm 9S32ME với khả năng bám bắt 24 mục tiêu cùng lúc. Tên lửa của hệ thống này có thể đánh chặn mục tiêu từ khoảng cách 200 km và độ cao tối đa 30 km.

Động thái tăng cường phòng thủ gần thủ đô Caracas được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang tại Venezuela. Mỹ, quốc gia ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido ở Venezuela, nhiều lần đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào chính quyền hợp hiến của Tổng thống Nicolas Maduro.

Thái An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/venezuela-gap-rut-dieu-s-300vm-truc-chien-san-tai-thu-do-sau-loi-de-doa-cua-my-67404.html