Venezuela kết án 2 cựu lính đặc nhiệm Mỹ 20 năm tù

Tối 7/8 (theo giờ địa phương), các công tố viên Venezuela thông báo một tòa án nước này đã kết án 2 cựu lính đặc nhiệm Mỹ 20 năm tù giam do vai trò của họ trong vụ tấn công bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

2 cựu lính Mũ nồi Xanh Luke Denman và Airan Berry đã thừa nhận tham gia chiến dịch ngày 4/5. (Nguồn: AP)

Trên tài khoản Twitter, Công tố viên trưởng Venezuelan Tarek William Saab công bố, 2 cựu lính Mũ nồi Xanh Luke Denman và Airan Berry đã thừa nhận tham gia chiến dịch ngày 4/5 do một cựu binh sĩ thứ 3 của Mỹ - người vẫn đang ở Mỹ - sắp đặt.

Ông Saab viết: "Họ đã thừa nhận trách nhiệm về thực tế này", đồng thời nêu rõ vụ việc sẽ được tiếp tục đối với hàng chục lính Mũ nồi Xanh khác. Các công tố viên Venezuela tuyên bố cả Denman và Berry đều phạm tội âm mưu, buôn lậu các vũ khí bất hợp pháp và hành động khủng bố.

Chiến dịch Gideon được phát động từ các doanh trại huấn luyện tạm thời ở quốc gia láng giềng Colombia, khiến ít nhất 8 binh sĩ nổi dậy thiệt mạng trong khi tổng cộng 66 người khác bị tống giam. Cựu lính Mũ nồi Xanh Jordan Goudreau đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công bất thành này.

(theo AP)

Hà Phương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/venezuela-ket-an-2-cuu-linh-dac-nhiem-my-20-nam-tu-121201.html