Venezuela kêu gọi Liên hợp quốc xác nhận quyền hạn của Mỹ và đồng minh

Venezuela đang đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) xác nhận rằng, Mỹ và 10 quốc gia khác không có quyền sử dụng vũ lực chống quốc gia Nam Mỹ này qua việc viện dẫn Hiệp ước tương trợ lẫn nhau liên châu Mỹ.

Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc Samuel Moncada.

Trong một bức thư được gửi hôm 2/10, Đại sứ Venezuela tại LHQ Samuel Moncada cáo buộc rằng, Hiệp ước ký năm 1947 đang bị lợi dụng như một công cụ nhằm thực thi một lệnh phong tỏa hàng hải mà Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/8 đã đe dọa. Đại sứ Moncada khẳng định, mục đích là nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ông Moncada cho rằng, các điều khoản của hiệp ước trên khẳng định Hiến chương LHQ được ưu tiên, do vậy việc sử dụng hoặc đe dọa vũ lực phải thuộc quyền của HĐBA. "Vì lý do đó, chúng tôi kêu gọi HĐBA xác nhận quyền hạn của họ trong trường hợp này", ông Moncada nói.

Thế Việt

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/venezuela-keu-goi-lien-hop-quoc-xac-nhan-quyen-han-cua-my-va-dong-minh-102145.html