Venezuela: Một phụ nữ bị bắn chết trong cuộc trưng cầu dân ý

Một nữ y tá 61 tuổi bị bắn chết trong khi chờ bỏ phiếu tại cuộc trưng cầu dân ý không chính thức do phe đối lập tổ chức tại thủ đô Caracas, Venezuela. Vụ này lại một lần nữa gây phẫn nộ trong long những người Venezuela lâu nay chống chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Đài BBC News đưa tin ngày 17/7, những người đàn ông chạy moto nã súng vào dòng người đang xếp hàng, giết chết bà và làm bị thương ba người khác. Phe đối lập quy trách nhiệm cho một băng nhóm "bán quân sự". Video từ hiện trường cho thấy nhiều người tháo chạy khỏi hiện trường. Nhiều người chạy trốn đến một nhà thờ.

Venezuela đang trong tình trạng khủng hoảng, hơn 100 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ chính trị kể từ tháng 4/2017. Carlos Ocariz, Phát ngôn viên của phe đối lập nói: "Chúng tôi rất đau lòng vì vụ nổ súng".

Người dân ở thủ đô Caracas đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý (Ảnh: EPA)

Các công tố viên cho biết họ sẽ điều tra vụ việc, và danh tính của người phụ nữ được xác định là Xiomara Soledad Scott. Bà chết vài phút sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trong một diễn biến khác, nhà báo Luis Olavarrieta bị một nhóm người bắt cóc, cướp và hành hung. Ông trốn thoát được và hình ảnh cho thấy ông đang được chăm sóc y tế.

Được biết, tình hình Venezuela trở nên lộn xộn từ gần một năm nay. Vụ nóng nhất là Tòa án Tối cao Venezuela bị tấn công lựu đạn từ trực thăng và Tổng thống Nicolás Maduro gọi đây là "cuộc tấn công khủng bố".

Đoạn băng lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một chiếc trực thăng cảnh sát bay nhiều vòng trên thành phố trước khi có tiếng súng và tiếng nổ lớn. Viên cảnh sát được cho là người lái chiếc máy bay bị đánh cắp này đưa ra tuyên bố tố cáo "chính phủ tội phạm".

Viên cảnh sát tự nhận tên là Oscar Perez phát biều qua Instagram (Ảnh: Instagram)

Tổng thống Maduro phải đối mặt với các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và chính trị. Tòa án Tối cao thường xuyên bị phe đối lập Venezuela chỉ trích vì phán quyết nhằm bênh vực cho việc ông Maduro tại vị. Trong bài diễn văn từ dinh tổng thống, Tổng thống Maduro cho biết trực thăng bay qua Tòa án Tối cao cũng như Bộ Tư pháp và Nội vụ.

Reuters dẫn lời giới chức cho biết bốn quả lựu đạn được ném xuống tòa án và 15 phát đạt bắn vào Bộ Nội vụ. Không có ghi nhận thương vong trong vụ này nhưng ông Maduro nói rằng vụ tấn công có thể khiến "hàng chục người chết". Một trong những lựu đạn không phát nổ, ông cho biết thêm.

Người dân ở thủ đô Caracas biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro (Ảnh: AP)

Ông Maduro cho hay quân đội nước này được đặt trong tình trạng báo động. Ông nói: "Sớm muộn gì chúng tôi cũng bắt được chiếc trực thăng và những người thực hiện cuộc tấn công khủng bố này".

Viên cảnh sát tự nhận mình là Oscar Pérez trong các tuyên bố video đăng trên Instagram. Xuất hiện trong bộ quân phục và đứng cạnh những người mặc đồng phục và đeo khẩu trang, ông kêu gọi người dân Venezuelan chống lại "chế độ chuyên quyền".

Sau vụ phụ nữ bị kẻ lạ mặt bắn chết, tình hình đất nước Venezuela càng trở nên căng thẳng trong những ngày tới.

Thủy Tiên (Theo BBC News, 7/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/venezuela-mot-phu-nu-bi-ban-chet-trong-cuoc-trung-cau-dan-y-d59647.html