Venezuela nói bắt được 'gián điệp Mỹ' gần khu liên hợp lọc dầu

Hôm 12-9, Reuters dẫn lời tổng thống Venezuela- Nicolas Maduro cho biết chính quyền nước này đã bắt được một 'gián điệp Mỹ' khi người này đang tiến hành do thám khu liên hợp lọc dầu lớn nhất đất nước.

Tuyên bố trên diễn ra trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu vì khủng hoảng kinh tế.

Ông Maduro cho biết gián điệp là một người đàn ông, bị bắt khi đang do thám ở bang Falcon, tây bắc nước này nơi tọa lạc của tổ hợp lọc dầu Amuay và Cardon.

Tổng thống Venezuela - Maduro - Ảnh: Reuters

Tổng thống Venezuela - Maduro - Ảnh: Reuters

Chính quyền sở tại cho biết gián điệp này là một lính thủy đánh bộ hiện đang phục vụ tại các căn cứ của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) ở Iraq. Maduro cho biết: “Ông ta bị bắt bằng vũ khí chuyên dụng”. Khi bị bắt người này mang theo một lượng lớn tiền mặt, đô la và các vật phẩm khác.

Phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi trước các tuyên bố này.

Tổ hợp lọc dầu Amuay và Cardon có khả năng lọc khoảng 971.000 thùng dầu/ngày nhưng những năm qua nhiều lần ngừng hoạt động vì quản lý yếu kém và thiếu bảo trì.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/venezuela-noi-da-bat-duoc-gian-diep-my-gan-khu-lien-hop-loc-dau_99535.html