Venezuela quyết định không mua USD trên thị trường ngoại hối

Ngày 16/10, Phó Tổng thống Venezuela Tareck El-Aissami đã tuyên bố Venezuela từ chối mua bán đồng đô la Mỹ trên thị trường ngoại hối.

Phó Tổng thống Venezuela Tareck El-Aissami

Lý do cho quyết định này là các biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ áp đặt để chống lại Cộng hòa Venezuela. Như ông El-Aissami đã tuyên bố, các biện pháp hạn chế này sẽ "ngăn chặn khả năng tiếp tục buôn bán đồng đô la Mỹ trên thị trường ngoại hối của Venezuela". Từ nay, đồng euro sẽ được sử dụng thay thế.

Phó Tổng thống El-Aissami cũng gọi các biện pháp trừng phạt của Mỹ là bất hợp pháp và trái với các quy định của luật pháp quốc tế. Theo ông, việc Mỹ phong tỏa tài chính đối với Venezuela gây ảnh hưởng xấu đến cả khu vực nhà nước và tư nhân của nền kinh tế đất nước. Các biện pháp trừng phạt này cho thấy "chủ nghĩa đế quốc có thể đi xa đến mức nào trong sự điên rồ của nó", ông El-Aissami kết luận.

Được biết, bên lề cuộc họp của Đại hội đồng LHQ hồi cuối tháng 9 vừa qua, trả lời báo giới, Tổng thống Mỹ D. Trump đã khẳng định rằng chế độ cầm quyền ở Venezuela có thể dễ dàng bị lật đổ bằng vũ lực.

Trong vài năm qua, Venezuela đã trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội cấp tính, dẫn tới việc đồng nội tệ mất giá trầm trọng, thiếu lương thực và thuốc men, và tình trạng siêu lạm phát. Theo số liệu của LHQ, cuộc khủng hoảng đã buộc 2,3 triệu công dân phải rời khỏi đất nước.

Sau khi Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay, Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Venezuela. Công dân Mỹ bị cấm thực hiện các giao dịch liên quan đến việc mua lại các nghĩa vụ nợ của chính phủ Venezuela. Quyết định này cũng áp dụng đối với công ty dầu mỏ quốc gia PDVSA (Petroleos de Venezuela). Trong khi đó, dầu mỏ là một trong những nguồn thu chính cho ngân sách Venezuela.

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/venezuela-quyet-dinh-khong-mua-usd-tren-thi-truong-ngoai-hoi-518150.html