Venezuela thông báo bắt giữ gián điệp Mỹ do thám tổ hợp nhà máy lọc dầu

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 11/9 thông báo, một 'gián điệp Mỹ' vừa bị bắt giữ vì theo dõi khu tổ hợp nhà máy lọc dầu lớn nhất Venezuela.

Phát biểu trên truyền nhà nước, ông Maduro xác nhận: “Chúng tôi đã bắt được một gián điệp Mỹ tại bang Falcon khi người này đang do thám các nhà máy lọc dầu Amuay và Cardon. Có tất cả bằng chứng, hình ảnh và video. Điệp viên này là một lính thủy đánh bộ trong căn cứ CIA ở Iraq. Anh ta bị bắt khi mang theo vũ khí chuyên dụng, một lượng lớn tiền mặt, một lượng lớn USD và nhiều thứ khác mà chúng tôi đã trực tiếp bàn giao cho văn phòng công tố”.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Hiện Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc này. Thông tin về vụ bắt giữ mới nhất này được đưa ra sau khi một tòa án ở Venezuela hồi tháng trước tuyên xử 2 cựu binh sĩ Mỹ 20 năm tù giam vì dính líu tới cuộc tấn công bất thành hồi tháng 5 nhằm lật đổ Tổng thống Maduro./.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/venezuela-thong-bao-bat-giu-gian-diep-my-do-tham-to-hop-nha-may-loc-dau-778333.vov