Venezuela: Thủ lĩnh phe đối lập Guaido dẫn đầu đoàn biểu tình 2000 người ở Caracas

Ngày 10/3, lực lượng cảnh sát quốc gia Venezuela (PNB) đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình do thủ lĩnh đối lập Juan Guaido dẫn đầu khi họ tìm cách vượt qua hàng rào cảnh sát để tiến vào khu vực trụ sở Quốc hội.

Phe đối lập do ông Guaido dẫn đầu biểu tình tai Venezuela. (Nguồn: Reuters)

Khoảng 2.000 người ủng hộ phe đối lập đã tham gia cuộc biểu tình tuần hành từ quận Chacao ở phía Đông thủ đô Caracas, vốn được coi là thành trì của phe đối lập. Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên mà ông Guaido kêu gọi kể từ sau khi kết thúc chuyến đi tới Mỹ, Canada và một số nước châu Âu cách đây 1 tháng.

Ngay khi đoàn tuần hành bị hàng rào cảnh sát chống bạo động chặn lại, thủ lĩnh đối lập Guaido đã tìm cách thuyết phục những người thi hành công vụ mở đường, cho rằng những người tham gia biểu tình là đại diện hợp pháp của nhân dân. Tuy nhiên, khi các yêu cầu không được đáp ứng thì nhiều đối tượng quá khích đã tấn công lực lượng cảnh sát buộc họ phải sử dụng hơi cay để giải tán.

Cùng tham gia cuộc tuần hành này còn có nhiều nghị sĩ Quốc hội thuộc phe đối lập ủng hộ ông Guaido. Mặc dù không thể tiến được vào trụ sở Quốc hội như dự định ban đầu nhưng ông Guaido tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ kêu gọi nhân dân xuống đường phản đối Chính phủ. Nhóm nghị sĩ đối lập do ông Guaido dẫn đầu đã quyết định tiến hành một phiên họp của cơ quan lập pháp trên đường phố.

Thế Việt

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/venezuela-thu-linh-phe-doi-lap-guaido-dan-dau-doan-bieu-tinh-2000-nguoi-o-caracas-111238.html