Venezuela xây 70 'căn cứ hòa bình' gần biên giới Colombia

TPO - Hôm qua, 17/8, chính phủ Venezuela đã bắt đầu thiết lập 70 “căn cứ hòa bình” ở khu vực dọc đường biên giới với nước láng giềng Colombia.

Đây có thể coi là một hành động đáp trả của chính phủ Venezuela đối với việc Mỹ xây dựng các căn cứ quân sự tại Colombia. 70 “căn cứ hòa bình” sẽ được xây dựng hoàn tất trong vòng 15 ngày, nằm ở các khu tự trị giáp nước láng giềng Colombia. Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 17/8, Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Francisco Arias Cardenas kêu gọi: “Mỗi công dân Venezuela phải là một chiến binh sẵn sàng bảo vệ đất nước Venezuela”. Tuy vậy, ông Arias cũng khẳng định, Venezuela đang theo đuổi kế hoạch thực hiện những sáng kiến nhằm thúc đẩy hòa bình và xung đột. Trước đó, hôm thứ Sáu, 14/8, chính phủ Colombia đã thực hiện xong các cuộc đàm phán về hiệp ước hợp tác quân sự với Mỹ. Theo đó, phía Mỹ sẽ có quyền triển khai quân đội tại các căn cứ ở Colombia, nhằm thực hiện các chiến dịch chống khủng bố và nạn buôn lậu ma túy. Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez lại cho rằng, việc triển khai quân đội Mỹ tại các căn cứ quân sự của Colombia “có thể sẽ trở thành một thảm kịch”. Ông Chavez cũng lên tiếng cảnh báo về một cuộc chiến tranh khu vực, đồng thời yêu cầu quân đội và nhân dân Venezuela nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền dân tộc. Hôm 10/8, Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro cũng bình luận rằng, bằng việc tăng cường sự hiện diện quân đội tại Colombia, Mỹ đang theo đuổi kế hoạch kiểm soát và chiếm lĩnh các nguồn lợi kinh tế trong khu vực. Theo kế hoạch, Hiệp hội các Quốc gia Nam Mỹ nhóm họp vào ngày 28/8 tới sẽ tập trung thảo luận về hiệp ước quân sự Mỹ - Colombia. Theo

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=169326&channelid=5