Venice điều tra màu nước xanh bất thường trên kênh đào

Chính quyền thành phố Venice, Italy đang mở cuộc điều tra sau khi phát hiện nước ở kênh đào Grand nổi tiếng bất ngờ đổi sang màu xanh huỳnh quang.

Những chiếc thuyền gondola di chuyển qua Cầu Rialto trên kênh đào Grand, ngày 28/5. Ảnh: AP

Những chiếc thuyền gondola di chuyển qua Cầu Rialto trên kênh đào Grand, ngày 28/5. Ảnh: AP

“Sáng nay, cư dân sống gần cầu Rialto báo cáo rằng một mảng chất lỏng màu xanh huỳnh quang xuất hiện trên kênh đào Grand của Venice. Lãnh đạo khu vực đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với cảnh sát để điều tra nguồn gốc của chất lỏng”, ông Luca Zaia, lãnh đạo khu vực Veneto, viết trên Twitter ngày 28/5, theo CNN.

Nước trên kênh đào Grand có màu bất thường. Video: Twitter @dragon_of_time_

Người phát ngôn chính quyền địa phương cho biết họ đã ngay lập tức lấy mẫu nước trên kênh Grand, kiểm tra lại camera giám sát và hỏi những lái thuyền địa phương liệu họ có thấy điều gì bất thường hay không.

Những vệt nước màu xanh bắt đầu được phát hiện lúc 9h30 sáng 28/5 (giờ địa phương) và bắt đầu lan ra. Ông Andrea Pegoraro, một quan chức hội đồng thành phố, đã lên tiếng cáo buộc các nhà hoạt động môi trường từng tấn công các di sản văn hóa Italy trong thời gian qua có thể đứng sau vụ việc này.

Du khách tụ tập quan sát màu nước kênh đào. Ảnh: AP

Chưa rõ nguyên nhân khiến nước kênh đào Grand bị đổi màu. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Utima Generazione, nhóm hoạt động môi trường đã đổ than pha loãng vào Đài phun nước Trevi ở Rome cuối tuần trước, tuyên bố không liên quan tới vụ việc xuất hiện chất lỏng lạ trên kênh Grand.

Lực lượng cứu hỏa Italy cho biết họ đang cung cấp các mẫu và hỗ trợ kỹ thuật để cơ quan ARPA Veneto - đơn vị chuyên giám sát tình trạng môi trường của kênh đào Grand - tiến hành xét nghiệm và phân tích các chất trong nước.

Nhiều giả thuyết khác nhau về sự biến đổi màu của dòng kênh, bao gồm cả việc màu xanh huỳnh quang có thể là một loại tảo, hoặc một chất nào đó bị đổ trái phép xuống kênh. Màu sắc biến đổi gây tò mò của kênh đào xảy ra trùng hợp với thời điểm thành phố Venice đang tổ chức lễ hội đua thuyền Vogalonga.

Đây không phải là lần đầu tiên kênh đào Grand của Venice bị thay đổi màu sắc. Vào năm 1968, nghệ sĩ người Argentina Nicolás García Uriburu đã nhuộm màu xanh của nước kênh bằng thuốc nhuộm huỳnh quang có tên là Fluorescein, trong lễ hội Venice Biennale. Động thái này nhằm thu hút sự chú ý của mọi người đối với các vấn đề sinh thái và mối quan hệ giữa thiên nhiên và nền văn minh.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/venice-dieu-tra-mau-nuoc-xanh-bat-thuong-tren-kenh-dao-post22233.html