Venom khuynh đảo phòng vé ngay tuần đầu công chiếu

Trong tuần công chiếu đầu tiên toàn cầu, bộ phim Venom của đạo diễn Ruben Fleischer kết hợp với hãng Sony sản xuất...

Tạo hình Venom trong phim

Trong tuần công chiếu đầu tiên toàn cầu, bộ phim Venom của đạo diễn Ruben Fleischer kết hợp với hãng Sony sản xuất đã thu về 80 triệu USD, lập kỷ lục doanh thu cao nhất trong tuần đầu tiên công chiếu của các phim tháng 10, soán ngôi của phim Gravity (2013) trước đó với 55,7 triệu USD.

Ở Việt Nam bộ phim nghiễm nhiên có mặt trong top 5 bộ phim có doanh thu cao nhất trong ngày đầu tiên của suất chiếu đặc biệt với gần 315.000USD, tương đương với khoảng 108.000 vé bán ra trong ngày đầu tiên chiếu sớm và chỉ đứng ngay sau các tên tuổi lớn bao gồm: Black Panther, Fast & Furious 8, The Mermaid, Fast & Furious 7.

Bản chất của Venom là một thể cộng sinh (symbiote) đến từ ngoài vũ trụ, xuất hiện lần đầu vào năm 1984 trong tập The Amazing Spider-Man #252. Sinh vật ở thể lỏng, đặc quánh, đen đúa, vô tình bám vào cơ thể của chàng phóng viên Eddie Brock. Nó nhanh chóng chiếm lấy Eddie, khiến cả hai hòa thành một và tạo nên thể sống mới có tên Venom, nhanh chóng trở thành kẻ thù nổi tiếng nhất của Người nhện trong nguyên tác truyện tranh Marvel.

Thảo Phương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/venom-khuynh-dao-phong-ve-ngay-tuan-dau-cong-chieu-d274768.html