Verdasco chấm dứt giấc mộng đăng quang ở Shenzhen của Murray

Fernando Verdasco có chiến thắng đầy thuyết phục trước Andy Murray ở tứ kết Shenzhen Open 2018.

Chỉ trở lại vào cuối tháng bảy vừa qua sau quãng thời gian dài dưỡng thương, Andy Murray đang cố gắng tìm lại phong độ ở các giải đấu thuộc ATP World Tour.

Shenzhen Open là giải đấu thứ tư mà tay vợt người Anh tham dự trong năm 2018 và tay vợt 31 tuổi vẫn chưa thể có danh hiệu nào. Thâm Quyến mở rộng được xem là cơ hội của Murray, nhất là sau khi anh có chiến thắng thuyết phục 2-0 (6-3; 6-4) trước hạt giống số một David Goffin ngay vòng hai.

Andy Murray đã phải dừng bước ở tứ kết Shenzhen Open 2018.

Tuy nhiên tham vọng sở hữu danh hiệu đầu tiên trong năm của Murray đã dừng lại sau trận tứ kết gặp tay vợt hạt giống số 5 Fernando Verdasco tối qua 28/09 (giờ Việt Nam).

Ở set đấu thứ nhất, Andy Murray sớm bị mất bàn giao bóng ở game thứ ba. Đáng nói nhất là anh đã bỏ lỡ hai cơ hội break point ở game đấu trước đó qua đó mất đi lợi thế. Không dễ dàng chấp nhận thất bại, cựu số một thế giới vùng lên đầy mạnh mẽ và đòi lại bàn bẻ giao bóng ngay ở game đấu tiếp theo. Tuy nhiên kịch bản tiếp tục lập lại, Murray lại lỡ hai cơ hội giành break ở game 8 trước khi mất bàn bẻ giao bóng trong game 9. Verdasco kết thúc ván đấu đầu tiên với game 10 thắng trắng.

Sang set hai, trong khi Fernando Verdasco vẫn giữ được sự ổn định trong cả công và thủ thì Murray lại cho thấy sự xuống sức. Tay vợt người Anh không đưa ra được phản kháng hữu hiệu trước các quả giao bóng uy lực của đối thủ. Ngược lại, những quả giao bóng của Murray lại không làm khó được tay vợt người Tây Ban Nha. Verdasco giành break ở game thứ ba trước khi bảo vệ thành công lợi thế và kết thúc ván đấu với tỷ số 6-4. Chung cuộc Verdasco giành chiến thắng 2-0 (6-4; 6-4) trước Murray sau 1 giờ 40 phút thi đấu.

Verdasco sáng cửa vô địch Shenzhen Open 2018 sau chiến thắng thuyết phục trước Andy Murray.

Đối thủ của Verdasco ở vòng bán kết sẽ là tay vợt xếp hạng 171 ATP người Nhật Bản Yoshihito Nishioka. Cặp bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa hạt giống số 7 Alex de Minaur (Úc) và tay vợt hạng 67 ATP Pierre-Hugues Herbert (Pháp).

Phát biểu sau trận đấu Fernando Verdasco cho biết: "Đánh bại một người như Andy luôn là một điều gì đó vô cùng khó khăn. Bạn phải đẩy mình vượt qua giới hạn của bản thân và thực sự tập trung ngay từ thời điểm bắt đầu đến đường banh cuối cùng. Bởi vì anh ấy luôn ở đó, sẵn sàng chiến đấu và trừng phạt mỗi sai lầm... Bạn phải tập trung trong suốt trận đấu."

Trong khi đó Andy Murray chia sẻ: "Ở ván đầu, tôi có khá nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng được. Trong khi đó anh ấy đều làm tốt mỗi khi có cơ hội." Tay vợt người Anh nói tiếp: "Trong ván hai, anh ấy hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng. Anh ấy đã chơi quá tốt và không phạm nhiều sai lầm."

Thông số trận đấu:

Nam Thành

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/verdasco-cham-dut-giac-mong-dang-quang-o-shenzhen-cua-murray-d490680.html