VESAMO khánh thành nhà nhân ái số 3 tại Bình Định

Vừa qua, Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO) cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Binh Định đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Bình Định.

VESAMO, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin tỉnh Bình Định bàn giao nhà Nhân ái cho chị Đinh Thị Bênh (người cầm gậy). Ảnh: Báo Bình Định

VESAMO, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin tỉnh Bình Định bàn giao nhà Nhân ái cho chị Đinh Thị Bênh (người cầm gậy). Ảnh: Báo Bình Định

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bình Định vừa qua, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO) đã tham dự và khánh thành nhà ở cho nạn nhân chất độc da cam Đinh Thị Bênh trị giá 2.500 USD tại xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh; trao tặng 45 suất quà cho 45 gia đình nạn nhân da cam, mỗi suất quà gồm tiền mặt 100 USD; hỗ trợ 1.000 USD và 2 xe lăn cho Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh (cơ sở 2) để thực hiện công tác chăm sóc, điều dưỡng cho nạn nhân chất độc da cam. Tổng giá trị quà tặng tương đương 200 triệu đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự hỗ trợ tích cực của tổ chức VESAMO dành cho tỉnh Bình Định. Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long cho rằng các hoạt động giao lưu, hoạt động xã hội của Hội tại Bình Định có ý nghĩa tích cực đối với quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc; hy vọng VESAMO sẽ tiếp tục hỗ trợ Bình Định trong thời gian tới. Phó Chủ tịch tỉnh cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Hội tổ chức các hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chủ tịch VESAMO Chang Ho Ick cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức liên quan để hoàn thành chương trình công tác lần này.

Ông Chang Ho Ick nói: “Mỗi hoạt động của chúng tôi là một cố gắng nhỏ để giúp xoa dịu vết thương chiến tranh trên đất nước Việt Nam. Chúng tôi rất mong muốn hòa bình được giữ vững ở Hàn Quốc, Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới để không có thêm nhiều nỗi đau chiến tranh. VESAMO rất vui vì nhận được sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh và các hỗ trợ của các tổ chức liên quan trong chương trình hoạt động tại Bình Định lần này. Chúng tôi sẽ còn quay lại Bình Định, quay lại với những cuộc đời còn nhiều khó khăn”.

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vesamo-khanh-thanh-nha-nhan-ai-so-3-tai-binh-dinh-81192.html