Vệt dầu loang trên bãi biển xã Kỳ Lợi là do tàu hàng Thái Lan gặp sự cố gây ra

'Vệt đen kéo dài hơn 3km trên bãi biển xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) là vết dầu loang từ tàu hàng của Thái Lan gặp sự cố tại Cảng Sơn Dương vào rạng sáng 28/11', ông Trương Minh Tuấn - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh khẳng định.

Theo thông tin, trước đó tại xã Kỳ Lợi, vào rạng sáng 29/11, người dân phát hiện một số mảnh vỡ từ thân tàu và vệt đen có kết cặn trải dài hơn 3km từ bờ biển thuộc khu vực thôn 2, 3 Tân Phúc Thành (xã Kỳ Lợi).

Mảnh vỡ từ thân tàu hàng nước ngoài gặp sự cố vào ngày 28/11, được người dân phát hiện vào rạng sáng 29/11

Mảnh vỡ từ thân tàu hàng nước ngoài gặp sự cố vào ngày 28/11, được người dân phát hiện vào rạng sáng 29/11

Trả lời thêm về vấn đề này, ông Trương Minh Tuấn - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết: “Nhận được thông tin về vệt dầu loang tại bãi biển xã Kỳ Lợi, ngay trong chiều 29/11, đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trung ương đã có buổi làm việc với đơn vị và địa phương, các sở, ngành liên quan để đưa ra các giải pháp xử lý sự cố tràn dầu và trục vớt tàu Nordana Sophie trong thời gian sớm nhất".

Vệt đen trên bãi biển được xác định là vết dầu loang từ tàu hàng Thái Lan gặp sự cố vào rạng sáng 28/11 (Ảnh được chụp vào tối 29/11)

Theo như kết luận tại buổi làm việc, trước mắt phải khẩn trương thu gom số lượng dầu tràn dạt lên bờ biển xã Kỳ Lợi dài hơn 3km để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Đối với việc xử lý lượng dầu lớn còn nằm trong tàu, các đơn vị chức năng sẽ tổ chức dùng các phao quây dầu đặt tại khu vực tàu Nordana Sophie bị chìm, sau đó sẽ cử một số thợ lặn vào trong tàu lắp các ống dẫn, sử dụng máy bơm công suất lớn đưa số lượng dầu còn lại trên tàu ra các xà lan chứa dầu. Kế hoạch dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15/12.

Các vệt đen đóng cặn trải dài hơn 3 km đường bờ biển thôn 2, 3 Tân Phúc Thành (xã Kỳ Lợi)

Bên cạnh đó, cũng cần đảm bảo giao thông hàng hải, không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các cảng quanh khu vực; đảm bảo an toàn môi trường, an ninh trật tự và tài sản trên tàu; thông báo với chủ tàu để phối hợp khắc phục sự cố

Đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến - Phó chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu chủ trì buổi làm việc trong chiều 29/11.

“TX Kỳ Anh đã chỉ đạo xã Kỳ Lợi phối hợp với đoàn thanh niên thị xã huy động lực lượng thu gom, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường bờ biển. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn cảnh báo các hộ nuôi trồng thủy sản gần khu vực có sự cố dầu tràn triển khai các biện pháp ứng phó, tránh thiệt hại xảy ra”- ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết.

Tàu Nordana Sophie, số hiệu HSCP2, có trọng tải 8.976 tấn, quốc tịch Thái Lan hiện đã bị chìm

Như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, vào khoảng 4h sáng ngày 28/11, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh nhận được thông tin tàu Nordana Sophie, số hiệu HSCP2, có trọng tải 8.976 tấn, quốc tịch Thái Lan bị thủng buồng máy, nước tràn vào và bị nghiêng khoảng 25 độ, có nguy cơ chìm trên khu vực Cảng Sơn Dương. Trên tàu lúc đó có tất cả 18 thuyền viên mang quốc tịch Thái Lan.

Được biết, tàu Nordana Sophie rời cảng Hồng Kông đến Cảng Sơn Dương để lấy hàng thì gặp sự cố. Trên tàu đang có 178 tấn dầu nhiên liệu.

Thu Trang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/nbsp-vet-dau-loang-tren-bai-bien-xa-ky-loi-nbsp-la-do-tau-hang-thai-lan-gap-su-co-gay-ra/183088.htm