'Vết sẹo cuộc đời 8': Cho để nhận yêu thương

Dự án từ thiện 'Vết sẹo cuộc đời 8', kêu gọi chung tay góp sức giúp đỡ trẻ em nghèo mắc bệnh tim khắp Việt Nam có cơ hội phẫu thuật, mang chủ đề 'Tứ diệp thảo' (cỏ bốn lá) với thông điệp 'Cho đi may mắn, nhận lại yêu thương', vừa được công bố vào ngày 15-11, thu hút người trong giới và mạnh thường quân tham gia. Theo đó, chương trình sẽ diễn ra vào ngày 29-11 ở Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP HCM.

Chia sẻ trong buổi họp báo, diễn viên Ngô Thanh Vân, người khởi xướng dự án "Vết sẹo cuộc đời", nói rằng chọn ý tưởng "Tứ diệp thảo" cho "Vết sẹo cuộc đời 8" vì cô hy vọng ngày càng có nhiều nhà tài trợ chìa cánh tay tặng các em chiếc lá may mắn để cứu lấy mạng sống các em. "Cỏ bốn lá của niềm tin, hy vọng, tình yêu thương và sự may mắn chuyên chở ước ao của ê-kíp thực hiện "Vết sẹo cuộc đời" về một tương lai tươi sáng đến với những trái tim thơ bé yếu ớt. Hơn thế, chủ đề "Tứ diệp thảo" còn khẳng định với những phụ huynh có con mắc bệnh tim bẩm sinh về một phép mầu đang hiện hữu giữa đời thường khi chúng ta luôn yêu thương con mình và được cả cộng đồng quan tâm, giúp sức. Sự may mắn sẽ đến với ai biết tin, yêu và hy vọng vào điều đó" - Ngô Thanh Vân bày tỏ.

Diễn viên Ngô Thanh Vân, người sáng lập dự án từ thiện “Vết sẹo cuộc đời” (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Đêm "Vết sẹo cuộc đời 8" sẽ ra mắt bộ phim ngắn "Cỏ bốn lá", kể về hành trình tìm ngọn cỏ bốn lá của người em với niềm tin cùng điều ước chị mình thoát khỏi căn bệnh tim quái ác để hai chị em tiếp tục được đến trường. Câu chuyện tác động lớn đến tâm can mỗi người. Giây phút cậu em cầm trong tay chiếc cỏ bốn lá cũng là lúc hy vọng trong em được thắp lên.

Trong sự kiện này, Ngô Thanh Vân cũng sẽ bán đấu giá bức tượng Phật bằng pha lê lưu ly với tên gọi "Pure lotus heart" (Trái tim sen thuần khiết), do nghệ nhân Dương Huệ San (Đài Loan) chế tác. Ngô Thanh Vân cho biết chị mua bức tượng này từ Đài Loan bởi nó không chỉ tạo cảm giác bình an, xoa dịu tâm hồn mà còn truyền năng lượng để những điều tốt đẹp diễn ra xung quanh.

Mỗi năm một chủ đề nhưng "Vết sẹo cuộc đời" chỉ có một mục đích là cứu thêm thật nhiều trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh để đến một ngày sẽ không còn em nào phải mất vì không được phẫu thuật. "Sứ mệnh thiêng liêng này không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng" - Ngô Thanh Vân mong mỏi.

T.Trang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/vet-seo-cuoc-doi-8-cho-de-nhan-yeu-thuong-20181115223747351.htm