Vết trượt dài của nam thanh niên lần thứ 2 phạm tội Giết người

Phạm tội nhiều lần nhưng Hồng không lấy đó làm bài học mà lại bập vào ma túy và phải đi cai nghiện. Tại cơ sở cai nghiện, nam thanh niên này đã phạm tội Giết người.

Ngày 10/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Tạ Quang Hồng, 29 tuổi, trú tại phường Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Phiên tòa xét xử Hồng diễn ra khá nhanh bởi bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vì hoàn cảnh gia đình và nhiều lý do khác, học đến lớp 6 thì Hồng nghỉ học giữa chừng. Năm 17 tuổi, nam thanh niên này bị TAND TP.Vinh đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận mức án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Cú vấp ngã đầu đời không khiến cho Hồng tỉnh ngộ. Năm 2014, Hồng lại tiếp tục bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử về tội Giết người. Lần này, Tạ Quang Hồng bị tuyên mức án 7 năm tù.

Ra tù chưa được bao lâu, Hồng lại bập vào ma túy. Mặc cho gia đình khuyên ngăn nhưng Hồng vẫn bất chấp chạy theo “nàng tiên nâu”. Năm 2019, Hồng bị TAND TP.Vinh ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời gian chấp hành 18 tháng. Tháng 2/2021, Hồng chấp hành xong. Tưởng rằng, sau bao nhiêu sai lầm, Hồng sẽ tu chí làm lại cuộc đời.

Ngày 22/9/2021, Hồng tiếp tục bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời gian là 21 tháng. Và lần cai nghiện này, Hồng lại tiếp tục phạm tội Giết người.

Tại phiên tòa, Tạ Quang Hồng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, trong quá trình cai nghiện, Tạ Quang Hồng được chọn làm học viên giúp việc tại Phòng điều trị cai nghiện, phục hồi sức khỏe.

Chiều ngày 7/7/2022, ông L.M.S., 56 tuổi, được đưa đến trung tâm cai nghiện. Người đàn ông này được đưa đi lấy nước tiểu để phục vụ xét nghiệm chất ma túy.

Do ông S. không tự tiểu tiện được, lại lên cơn đói thuốc nên Hồng và một học viên khác đưa ông này đi tắm. Tại đây, nạn nhân bị Hồng đánh 2 lần vì đại tiện ngay tại nhà tắm. Đến chiều tối, ông S. tiếp tục bị Hồng đánh.

Tối cùng ngày, cán bộ chuyên môn lấy mẫu nước tiểu của ông S. bằng cách thông tiểu. Kết quả xét nghiệm cho thấy học viên này dương tính với chất ma túy.

Đến khoảng 21h cùng ngày, ông S. có biểu hiện bất thường về sức khỏe nên được đưa đến cơ sở y tế, tuy nhiên học viên này tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tại bản kết luận khám nghiệm pháp y, nguyên nhân tử vong của nạn nhân do gãy nhiều xương sườn bên trái, bên phải, vỡ lách...

Đứng trước bục khai báo, Hồng cho biết giữa nạn nhân và bị cáo không có mâu thuẫn gì. Hồng cho biết, do không kiềm chế được, bị cáo đấm, đá nạn nhân, đồng thời dọn vệ sinh, tắm lại cho ông S. Tắm lần 2, ông S. vẫn không tiểu tiện được mà tiếp tục đại tiện ra phòng tắm. Hồng tức giận, đấm vào ngực, dùng cùi chỏ thúc vào lưng nạn nhân.

Tối cùng ngày, ông S. không chịu tự cùm chân, không tiểu tiện được nên bị Hồng đánh lần thứ 3. Sau 3 trận đòn, nạn nhân tử vong do gẫy nhiều xương sườn, xương ức, vỡ lá lách gây suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Bị cáo không có ý định tước đoạt mạng sống nạn nhân. “Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái rồi. Mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội để làm lại cuộc đời”, bị cáo Hồng lí nhí nói.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tạ Quang Hồng 19 năm tù về tội Giết người. Bản án 19 năm tù là cái giá quá đắt Hồng phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Tương lai của nam bị cáo cũng mịt mù hơn bao giờ hết,…

Hà Thị Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vet-truot-dai-cua-nam-thanh-nien-pham-toi-giet-nguoi-a635193.html