VFF chốt ngày ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo

Sau một thời gian khá dài tạm ngưng, quá trình đàm phán giữa VFF và HLV Park Hang-seo đã được 'tái khởi động', đồng thời hai bên đã đã chốt ngày ký hợp đồng mới.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, sau khi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 kết thúc (19/11), HLV Park Hang Seo sẽ chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với bóng đá Việt Nam.

Như vậy, bản hợp đồng chắc chắn sẽ được ký kết trước ngày 25/11, thời điểm SEA Games 30 khởi tranh tại Philippines. Bản hợp đồng mới của HLV Park Hang Seo sẽ có thời hạn 3 năm.

Các điều khoản của bản hợp đồng mới chưa được tiết lộ, song theo nguồn tin đáng tin cậy, chiến lược gia Hàn Quốc được giao nhiệm vụ đưa ĐTQG Việt Nam lọt vào top 10 đội tuyển mạnh nhất châu Á, giúp U23 Việt Nam giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 và giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam.

"Ưu tiên số một của quá trình đàm phán là tập trung vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam, tiếp tục nâng vị thế của bóng đá VN trên đấu trường quốc tế mà ở đó, vai trò của HLV Park Hang-seo sẽ được nâng cấp.

Trách nhiệm đặt ra cho ông Park sẽ nặng hơn, xứng đáng với chất xám, năng lực, trình độ và nguyện vọng của chính bản thân ông. Tiền bạc là một nội dung quan trọng được đôi bên đề cập đến nhưng không phải nội dung tiên quyết", Thethao 24/7 dẫn lời một lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

VFF chốt ngày ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo sau trận gặp Thái Lan tới

VFF chốt ngày ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo sau trận gặp Thái Lan tới

Tại vòng loại World Cup 2022, sau hai chiến thắng ấn tượng trước Malaysia và Indonesia, đội tuyển Việt Nam hiện có được 7 điểm và vươn lên vị trí thứ 2 bảng G, đồng thời có cơ hội lớn giành vé vào vòng loại 3 World Cup.

Thắng lợi này cũng giúp đội tuyển Việt Nam nối dài chuỗi bất bại trước các đối thủ Đông Nam Á lên con số 13. Theo thống kê, đội bóng áo đỏ dưới HLV Park Hang Seo đã chạm trán 7 đối thủ trong khu vực là Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Campuchia, Indonesia, Thái Lan.

Sau 13 trận đấu gồm cả chính thức và giao hữu, đội tuyển Việt Nam đã có 10 chiến thắng, và 3 trận hòa đạt tỉ lệ 76,9%, ghi 24 bàn thắng và để lọt lưới 7 lần và chưa từng để các đối thủ vươn lên dẫn trước.

Ba đối thủ đã cầm hòa được chúng ta là Myanmar (vòng bảng AFF Cup 2018), Malaysia (chung kết lượt đi AFF Cup 2018) và Thái Lan (Vòng loại WC 2022).

Những đội tuyển Đông Nam Á chưa từng đối đầu với Việt Nam là Singapore, Brunei và Timor Leste tuy nhiên đây đều là những đội bóng không mạnh, nếu không muốn nói là cửa dưới và rất khó gây bất ngờ cho đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Sau chiến thắng thứ 3 bảng G Vòng loại World Cup 2022 trước Indonesia, ĐT Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, hệ số vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là 25, tuyển Việt Nam đã giành thêm 6,80 điểm từ thắng lợi 3-1 trước Indonesia. Trước đó, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã được cộng 7,63 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Malaysia.

3 điểm trọn vẹn sau khi rời sân của Indonesia giúp đội tuyển Việt Nam có thêm 14,4 điểm, qua đó nâng tổng số điểm từ 1231 lên 1245 đồng thời tiến hai bậc từ hạng 99 lên hạng 97 thế giới.

Bên cạnh đó, với việc Jordan bị Kuwait cầm hòa ở lượt trận ngày 10/10, đội tuyển Việt Nam vượt qua đối thủ này để trở lại top 15 Châu Á trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán UAE trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/11. Sau đó 5 ngày, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ tái đấu Thái Lan ở trận đầu tiên của lượt về.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vff-chot-ngay-ky-hop-dong-voi-hlv-park-hang-seo-77118-11.html