VFF có ba Phó chủ tịch mới

Ông Trần Anh Tú, Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Xuân Vũ là 3 phó chủ tịch mới trong ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa IX sau Đại hội chiều 6/11.

Trong số 73 phiếu bầu cho vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính, Ban kiểm phiếu công bố 68 phiếu hợp lệ. Ông Nguyễn Trung Kiên thắng cử với 36 phiếu, chiếm 52,94%. Đối thủ của ông là ông Lê Văn Thành có 32 phiếu, chiếm 47,06%.

Ông Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1983, là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới - Next Media. 7 năm qua, ông Kiên đã dẫn dắt Next Media từ một tên tuổi vô danh trở thành doanh nghiệp tư nhân đứng đầu trong lĩnh vực bản quyền thể thao – bóng đá. Công ty của ông Kiên ghi dấu ấn khi sở hữu bản quyền của nhiều giải đấu lớn như AFF Cup 2018, vòng loại World Cup 2022, Euro 2020 tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung Kiên và ông Lê Văn Thành là 2 ứng viên nặng ký nhất cho vị trí Phó chủ tịch tài chính VFF.

Ông Thành giữ ghế này ở nhiệm kỳ VIII sau khi người tiền nhiệm Cấn Văn Nghĩa từ chức. Trong nhiệm kỳ của ông Thành, VFF có được nhiều hợp đồng tài trợ, thương mại chất lượng, hỗ trợ không nhỏ cho các hoạt động của các đội tuyển quốc gia nam, nữ.

Ông Nguyễn Trung Kiên là người có nhiều phát ngôn mạnh mẽ. Ông cũng đưa ra cương lĩnh tranh cử với lời hứa tăng 50% doanh thu mỗi năm cho VFF nếu trúng cử. Ngoài ra, vị doanh nhân này cũng muốn tiếp tục đưa các đội tuyển trẻ Việt Nam ra tập huấn nước ngoài, giúp các HLV Việt Nam nâng cao trình độ, giúp các CLB V.League cải thiện khâu truyền thông, nâng cao đời sống cán bộ VFF.

Ông cũng hứa mời đại diện mọi CLB V.League, hạng Nhất, hạng Nhì, futsal, nữ sang Đức học hỏi kinh nghiệm từ các đội Bundesliga.

Hai vị trí Phó chủ tịch còn lại của VFF khóa mới là ông Trần Anh Tú (Phó chủ tịch chuyên môn) và ông Nguyễn Xuân Vũ (Phó chủ tịch truyền thông). Ông Trần Quốc Tuấn là Chủ tịch VFF nhiệm kỳ tới.

Trong đó, ông Tú là ứng viên duy nhất cho vị trí Phó chủ tịch chuyên môn, nhận được 100% số phiếu theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp. Ông Nguyễn Xuân Vũ thắng cử nhờ số phiếu nhiều hơn ông Cao Văn Chóng (39 so với 28 trong 79 phiếu hợp lệ).

Bảo Ngọc - Minh Chiến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vff-co-ba-pho-chu-tich-moi-post1372488.html