VFF lập thêm rào chắn an ninh trước trận ĐT Việt Nam tiếp Malaysia

Phó tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Minh Châu cho biết ban tổ chức trận đấu sẽ tiến hành lập thêm rào chắn an ninh trên sân Mỹ Đình.

Nằm trong kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh cho các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, VFF đã làm việc cùng cơ quan công an và đại diện sân Mỹ Đình về công tác duy trì trật tự trước, trong và sau trận đấu.

Một trong những vấn đề được đặt ra là tình trạng vé giả, trốn vé, Phó tổng thư ký Nguyễn Minh Châu chia sẻ: "Toàn bộ vé các trận đấu tại giải năm nay do một đơn vị có trụ sở tại Thái Lan in ấn. Trên vé có những dấu hiệu để phân biệt như các ký tự ở mặt sau thể hiện cho loại mệnh giá vé. Ở mặt trước có tem và mã vạch. Ban tổ chức sẽ kiểm tra vé thật qua máy scan".

Theo ông Châu, hoàn toàn có thể phân biệt vé thật - giả bằng mắt thường. Bởi chất lượng giấy và mực in từ phía nhà sản xuất là rất tốt.

VFF dùng nhiều biện pháp tăng cường an ninh ở các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Ảnh: Quang Thịnh.

VFF dùng nhiều biện pháp tăng cường an ninh ở các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Ảnh: Quang Thịnh.

Một yếu tố khác được nhiều người quan tâm là tình trạng trốn vé và đốt pháo sáng trên sân. Ông Châu cũng khẳng định ban tổ chức cũng như lực lượng an ninh lường trước và có nhiều kịch bản chuẩn bị. Quan điểm của vị Phó tổng thư ký này là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bởi vậy, ở sân Mỹ Đình sẽ có sự tăng cường nhằm kiểm soát tình hình.

Cụ thể, VFF vẫn sử dụng 3 lớp an ninh gồm phía ngoài trước quảng trường, trước khu vực sảnh ngoài khán đài và tại cổng vào từng khu vực khán đài. Tuy nhiên, giải đấu năm nay có sự khác biệt ở lớp kiểm soát thứ 2. Ban tổ chức sẽ lắp thêm rào chắn ở cổng vào thứ 2, và đây cũng trở thành một "chốt" kiểm tra quan trọng.

"Trước đây, khu vực này chỉ là hàng rào thấp để phân định khu vực và nó không đảm bảo an toàn. Chúng tôi quyết định cho gia cố, lắp thêm rào chắc chắn và cao hơn. Từng khán giả trước khi vào sân đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, phòng tránh những trường hợp có ý đồ quậy phá", ông chia sẻ.

Ngày 16/11 tới, đội tuyển Việt Nam có trận tiếp Malaysia trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2018. Nếu thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có cơ hội lớn để giành tấm vé vào bán kết.

Bảng xếp hạng bảng A sau lượt trận thứ 2. Đồ họa: Minh Phúc.

Tiền đạo ĐT Việt Nam: 'Trận gặp Malaysia để tranh ngôi nhất bảng' Tránh xao nhãng về chuyện xin vé, tiền đạo kỳ cựu của ông Park Hang-seo muốn đánh bại Malaysia để có cơ hội đứng nhất bảng A tại AFF Cup 2018.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vff-lap-them-rao-chan-an-ninh-truoc-tran-dt-viet-nam-tiep-malaysia-post892228.html