VFF phản bác khi bị tố bỏ quên Quế Ngọc Hải chấn thương

Phản ứng trước tuyên bố của HLV Viettel Nguyễn Hải Biên, VFF khẳng định họ đã có trách nhiệm với chấn thương của Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Đại.

Tối 15/9, sau trận thua ngược 2-5 của CLB Viettel trước đối thủ Hà Nội tại vòng 23 V.League, HLV Nguyễn Hải Biên đã có phát biểu gây sốc liên quan tới trường hợp của Ngọc Hải và Trọng Đại, những cầu thủ vắng mặt vòng này vì chấn thương.

Quế Ngọc Hải dính chấn thương sau trận gặp Thái Lan nhưng tình hình không quá nghiêm trọng.

Quế Ngọc Hải dính chấn thương sau trận gặp Thái Lan nhưng tình hình không quá nghiêm trọng.

Ông Biên nói: “Sau khi họ trở về từ đội tuyển, chúng ta phải nói thẳng rằng không có sự hỗ trợ của các bác sĩ đội tuyển. Sau chấn thương, không có bác sĩ nào cho họ đi kiểm tra, CLB phải tự đưa VĐV đi kiểm tra. Các bạn ấy có chấn thương mà không ai hỏi thăm chúng tôi, không ai quan tâm tới hai bạn ấy”.

Tuyên bố bất ngờ của ông Hải Biên đã gây xôn xao dư luận. Cả Ngọc Hải và Trọng Đại đều là những trụ cột của tuyển quốc gia và U22 Việt Nam, đồng thời là nhân tố quan trọng trên hành trình trụ lại V.League của Viettel.

Đáp lại tuyên bố trên, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông báo chính thức. Liên đoàn khẳng định Ngọc Hải không gặp bất kỳ chấn thương nào trong quá trình tập luyện ở đội tuyển và được điền tên vào đội hình ra sân gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 hôm 5/9.

Khi trận đấu kết thúc, các bác sĩ đội tuyển đã đánh giá, kiểm tra chấn thương của Hải và toàn đội bóng. Chẩn đoán cho thấy Hải không có tổn thương nào nghiêm trọng có thể ảnh hưởng tới tập luyện, thi đấu.

VFF khẳng định: “Về việc Quế Ngọc Hải phát sinh chấn thương sau khi kết thúc nhiệm vụ tại đội tuyển nhưng không có thông báo phản hồi tới VFF, sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo VFF đã chỉ đạo bộ phận y tế kết nối với CLB chủ quản để thực hiện các thủ tục hỗ trợ điều trị chấn thương cho Quế Ngọc Hải”.

Nguyễn Trọng Đại (áo đỏ) đang chơi rất hay mùa này và dần trở lại xứng đáng với tiềm năng của anh.

Về trường hợp của Trọng Đại, người đã rời sân chỉ sau 16 phút trận giao hữu với U22 Trung Quốc hôm 8/9, VFF cho biết đã kiểm tra, chườm đá và băng cố định ngay tại chỗ. Liên đoàn thông tin thêm: “Ngày 10/9, cầu thủ Nguyễn Trọng Đại đã được bác sĩ đội tuyển đưa đi chụp MRI nhằm xác định rõ hơn mức độ chấn thương dây chằng".

"Nguyễn Trọng Đại sau đó cũng đã được bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 tiến hành nẹp cố định. Theo phác đồ, cầu thủ Nguyễn Trọng Đại phải đợi 2 tuần mới có thể chuyển sang giai đoạn điều trị phục hồi”, VFF thông báo.

VFF cho biết họ đang tiến hành các thủ tục để chuyển Trọng Đại tới Trung tâm PVF cho bác sĩ Choi Ju-young trực tiếp điều trị.

Chia sẻ với báo giới tối 15/9, HLV Hải Biên của Viettel cũng cho biết Quế Ngọc Hải đã gần như hồi phục, dự đoán khả năng ra sân vòng tới là 80 tới 90%. Trong khi đó, Trọng Đại chưa xác định rõ thời điểm quay lại.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vff-phan-bac-khi-bi-to-bo-quen-que-ngoc-hai-chan-thuong-post990638.html