VFF thông tin về việc triệu tập cầu thủ Việt kiều lên tuyển Việt Nam

Mới đây, VFF đã thông tin về việc triệu tập cầu thủ Việt kiều lên đội tuyển quốc gia sau khi truyền thông và MXH có rất nhiều đồn đoán trái chiều.

Cách đây ít ngày, có nhiều thông tin cho rằng HLV Park Hang Seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam triệu tập cầu thủ Việt kiều lên đội tuyển Việt Nam. Thậm chí có nguồn tin còn khẳng định rằng, chiến lược gia người Hàn Quốc đã chấm hai bộ đôi cầu thủ Việt kiều là Filip Nguyễn và tiền vệ Martin Lò. Theo đó, Filip Nguyễn được quy hoạch cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, còn Martin lò sẽ cùng U22 Việt Nam chinh phục SEA Games 30.

VFF chưa có ý định triệu tập cầu thủ Việt kiều lên tuyển. Ảnh: Bongda

VFF chưa có ý định triệu tập cầu thủ Việt kiều lên tuyển. Ảnh: Bongda

Tuy vậy, mới đây một lãnh đạo VFF đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên, vị này nói trên trang Thethao24/7: "Đó đều là những thông tin không chính xác, người hâm mộ cần tỉnh táo trước tin giả. Hiện tại, các trường hợp của cả thủ môn Filip Nguyễn và tiền đạo Alexander Đặng vẫn chưa có gì mới".

Trước mắt, HLV Park Hang Seo và các trợ lý đang tập trung hoàn thiện các bước chuẩn bị cho giải đấu King's Cup 2019 sẽ diễn ra ở Thái Lan vào đầu tháng 6 tới, giải đấu quyết định tới vị trí của đội tuyển Việt Nam trên BXH FIFA và xa hơn sẽ ảnh hưởng đến vị trí của các đội ở vòng loại World Cup 2022.

Một quan chức VFF cho biết trên Thanh Niên, HLV Park Hang Seo rất coi trọng giải Kings’ Cup bởi đây là lần đầu tiên ông đối đầu với bóng đá Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia: “Ông Park một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của King’s Cup dù đây chỉ là giải giao hữu.

Ngoài lý do đây là lần chạm trán đầu tiên của đội tuyển Thái Lan và Việt Nam (hai đội đấu ngày 5/6, ai thắng sẽ vào chơi chung kết ngày 8/6 gặp đội thắng trong cặp Ấn Độ - Curacao, nếu thua vào tranh hạng ba ) dưới thời dẫn dắt của ông Park, dù ông và đội U23 Việt Nam đã từng hai lần đánh bại U23 Thái Lan. Dẫu gì đi chăng nữa cấp độ đội tuyển cũng căng thẳng, hấp dẫn hơn và đong đếm được chính xác hơn sức mạnh thực sự của 2 nền bóng đá”.

Vị lãnh đạo này cũng nói thêm với Thanh Niên: “Thêm một lý do quan trọng nữa mà cả VFF và ông Park đều muốn có sự chuẩn bị thật chu đáo cho giải đấu này vì kết quả sẽ có tác động đến nhóm bốc thăm của tuyển VN tại vòng loại World Cup 2022.

Nếu giữ nguyên vị trí thứ 98 trên bảng xếp hạng FIFA và top 16 đội mạnh nhất châu Á, thì Việt Nam sẽ lọt vào nhóm 2 và khi tiến hành bốc thăm chia bảng, có thể sẽ gặp một số đội bóng Tây Á tại vòng loại World Cup 2022. Còn nếu rơi ra khỏi top 16 thì sẽ nằm ở nhóm 3, có nguy cơ đối đầu với những đối thủ cực mạnh của châu lục, trong đó có Nhật Bản”.

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vff-thong-tin-ve-viec-trieu-tap-cau-thu-viet-kieu-len-tuyen-viet-nam-67614-11.html