VFF tính phương án dùng huấn luyện viên tạm quyền

VFF sẽ bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền cho đội tuyển quốc gia nếu chưa chọn được người phù hợp trong thời gian tới.

Ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, liên đoàn sẽ tìm huấn luyện viên cho đội tuyển Việt Nam trong 2 tháng tới. Nếu có ứng viên phù hợp thì VFF sẽ bổ nhiệm để huấn luyện viên mới dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ở hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 6.

Tuy nhiên, nếu chưa chọn được người phù hợp, VFF sẽ bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền như từng giao cho huấn luyện viên Mai Đức Chung vào năm 2017.

Vị đại diện VFF cho hay: "Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia sẽ được xem xét, đánh giá dựa trên tiêu chí về uy tín, về trình độ chuyên môn và điều quan trọng phải phù hợp với bóng đá Việt Nam".

Ông Trần Anh Tú cho biết thêm, để cải thiện chất lượng đội tuyển thì chỉ dựa vào huấn luyện viên là chưa đủ. Chiến lược lâu dài vẫn phải phát triển các giải chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo trẻ. Đây là nhiệm vụ bắt buộc phải làm.

Ông Trần Anh Tú chỉ đạo việc tìm kiếm HLV mới cho đội tuyển Việt Nam.

Tối 26/3, VFF đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Philippe Troussier. Nhà cầm quân người Pháp không giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia, lỡ cơ hội lấy lại ngôi nhì bảng. Đội tuyển còn rất ít cơ hội tiến vào vòng loại thứ ba.

Huấn luyện viên Philippe Troussier cũng không hoàn thành mục tiêu ở SEA Games 32 (giành huy chương đồng) và Asian Cup 2023 (bị loại ở vòng bảng). Huấn luyện viên 69 tuổi nắm quyền ở cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam. Do đó, sau khi ông Troussier rời đi, vị trí huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam đang bỏ trống.

VFF đang nỗ lực tìm huấn luyện viên tiếp quản vị trí ở đội U23 Việt Nam trước vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 15/4 đến 3/5.

Văn Hải

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vff-tinh-phuong-an-dung-huan-luyen-vien-tam-quyen-ar861370.html