VFF và những lần bị vạ lây từ các CĐV quá khích

Trong thời gian qua, VFF đã phải nhận nhiều án phạt từ AFC do những hành động quá khích của các CĐV trong những trận đấu của ĐT Việt Nam.

AFF Cup 2016

Sau trận Bán kết lượt về AFF Cup 2016, một nhóm CĐV Việt Nam đã bao vây và tấn công xe bus của ĐT Indonesia. Một số người quá khích thậm chí còn ném đá vỡ cửa kính xe chở các cầu thủ. Nhiều người đã phải thốt lên: "Chúng ta thua Indonesia từ trong tới ngoài sân cỏ!"

Sau sự việc trên, VFF bị AFC đưa ra án phạt 38.000 USD.

Các CĐV Việt Nam đốt pháo sáng tại Asiad 18 vừa qua.

Vòng loại Asian Cup 2019

Ở lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup, Việt Nam đến làm khách trên sân của Campuchia. Rất nhiều người hâm mộ đã có mặt để tiếp cho đội nhà. Tuy nhiên, sự việc đáng tiếc xảy ra khi một nhóm CĐV đã đốt pháo sáng trên sân của đối thủ. Và tất nhiên AFC không bỏ qua sự việc này. Án phạt 10.000 USD đã được đưa ra dành cho VFF.

ASIAD 18

Tại trận bán kết Asian Games 18 giữa Việt Nam và Hàn Quốc, một số cổ động viên quá khích đến từ Việt Nam đã đốt pháo sáng trên khán đài ăn mừng bàn thắng của Minh Vương ở phút 71. Lực lượng an ninh đã can thiệp và dập tắt kịp thời nhưng vi phạm trên bị giám sát trận đấu ghi vào biên bản và báo cáo với AFC.

Sau khi tiến hành xem xét, AFC quyết định phạt VFF 12.500 USD. Nếu còn tái diễn tình trạng trên, ĐT Việt Nam có nguy cơ phải thi đấu trên sân không có khán giả và thậm chí bị xử thua trong một số trận đấu.

AFF Cup 2018

Các CĐV một lần nữa đốt pháo sáng trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia. Dù lực lượng an ninh đã cố gắng để ngăn chặn, song sự việc vẫn bị ghi lại.

Hành động của những CĐV quá khích khiến VFF đang đối mặt với nguy cơ chịu một án phạt nặng nhất trong lịch sử. ĐT Việt Nam có thể cũng phải thi đấu trên sân không khán giả ở những trận đấu tới.

Theo Khôi Trần (Webthethao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vff-va-nhung-lan-bi-va-lay-tu-cac-cdv-qua-khich-931265.html