VFF xác nhận tuyển Ấn Độ không dự giải Tam hùng, gấp rút tìm 'quân xanh' mới

Do tuyển Ấn Độ không thể tham dự giải Tam hùng, VFF đang tiến hành liên hệ với một số Liên đoàn bóng đá quốc gia tại châu Á để mời một đội tuyển khác thay thế.

Ấn Độ không dự giải Tam hùng ở Việt Nam do bị FIFA đình chỉ hoạt động.

Ấn Độ không dự giải Tam hùng ở Việt Nam do bị FIFA đình chỉ hoạt động.

Mới đây, trang chủ FIFA thông báo, LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) đã bị đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới do vi phạm nghiêm trọng điều lệ của FIFA.

Với thông báo trên, AIFF bị cấm tham dự AFC Asian Cup 2023 và đội tuyển Philippines được chọn để thay thế. Bên cạnh đó, các trận đấu giao hữu của Ấn Độ cũng bị cấm, trong đó có cuộc đọ sức với đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, Ấn Độ cũng sẽ bị truất quyền đăng cai U17 World Cup nữ và cùng với việc các đại diện của “đất nước tỷ dân” sẽ bị hủy tư cách tham dự AFC Cup.

Nguyên nhân khiến AIFF dính án phạt của FIFA là do cựu Chủ tịch Praful Patel tại chức quá nhiệm kỳ và Tòa án Tối cao Ấn Độ (SC) đã can thiệp, đặt AIFF dưới sự quản trị của một Ủy ban điều hành được thành lập vào tháng 5/2022.

“Văn phòng Hội đồng FIFA quyết định đình chỉ ngay lập tức LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) vì để bên thứ ba can thiệp, vi phạm nghiêm trọng điều lệ của FIFA. Lệnh đình chỉ sẽ được dỡ bỏ khi LĐBĐ Ấn Độ giành lại toàn quyền kiểm soát các công việc hàng ngày" – Trang chủ FIFA viết.

Như vậy, đội tuyển Ấn Độ cũng sẽ không thể góp mặt tại giải đấu quốc tế do LĐBĐ Việt Nam (VFF) tổ chức trên sân Thống Nhất, TP.HCM, vào tháng 9 tới. Theo kế hoạch ở giải đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Ấn Độ vào ngày 27/9 và gặp ĐT Singapore vào ngày 21/9 còn trận đội tuyển Ấn Độ gặp đội tuyển Singapore sẽ diễn ra ngày 24/9.

"Nhằm đảm bảo giải đấu được diễn ra theo đúng kế hoạch, qua đó tạo điều kiện cho công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2022, VFF đang tiến hành liên hệ với một số Liên đoàn bóng đá quốc gia tại châu Á để mời một đội tuyển khác thay thế tuyển Ấn Độ", VFF cho hay.

Lúc này, đội tuyển Singapore đã xác nhận tham dự từ trước, VFF sẽ buộc phải tìm thêm đối thủ để giải đấu được diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu thay vì hủy giải.

Vấn đề là chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa sẽ đến Ngày FIFA và việc tìm “quân xanh” để đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam trong thời gian ngắn là điều không hề dễ dàng.

Trong trường hợp không có đội nào thay Ấn Độ, tuyển Việt Nam chỉ có trận giao hữu duy nhất với Singapore. Dự kiến, HLV Park Hang Seo công bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam khoảng 30 cầu thủ trước vòng 16 V-League 2022.

Quốc Bảo

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vff-xac-nhan-tuyen-an-do-khong-du-giai-tam-hung-gap-rut-tim-quan-xanh-moi-post604503.html