Vì 2 triệu đồng tiền công vận chuyển ma túy, lĩnh 14 năm tù

Quyền nhận trước 1 triệu đồng tiền đi đường để đem 202 viên thuốc lắc và 4 gói ma túy đá từ TP. HCM về Đà Nẵng, tuy nhiên vừa đến Đà Nẵng đã bị Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) tóm gọn.

Ngày 27-8, TAND TP Đà Nẵng kết thúc phiên sơ thẩm ông trùm thuốc lắc lợi dụng chính em vợ mới 17 tuổi làm người vận chuyển ma túy.

Theo cáo trạng, tối 19-11-2018, tại giao lộ Trần Phú – Lê Duẩn (Đà Nẵng), Công an quận Hải Châu phát hiện đối tượng Đặng Bảo Nguyên (trú Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) có dấu hiệu "phê" ma túy nên đưa về quận xử lý.

Lâm Hồng Quyền cùng số ma túy tang vật tại thời điểm bị bắt

Tại đây, trong lúc đang phê ma túy đối tượng Nguyên đột nhiên thừa nhận mình là ông trùm chuyên cung cấp ma túy, đồng thời khai địa chỉ kho thuốc lắc, cùng thông tin chi tiết chuyến hàng chuẩn bị từ TP. HCM "cập bến" Đà Nẵng.

Theo lời khai của Nguyên, sáng 20-8-2018, lực lượng công an tiến hành mật phục, đón lõng Lâm Hồng Quyền (18 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu, em vợ Nguyên) cùng 202 viên thuốc lắc, 4 gói ma túy đá ngay khi đối tượng vừa đến Đà Nẵng. Lúc này Quyền mới 17 tuổi 5 tháng.

Cặp anh rể - em vợ Nguyên và Quyền tại phiên xử án sáng nay (27-8)

Quyền khai nhận số ma túy trên do anh rể mua tại TP. HCM với giá 70 triệu đồng và thuê Quyền vận chuyển với tiền công 2 triệu đồng. Trước khi bị bắt 2 ngày, Quyền nhận 1 triệu đồng để đón xe đi lấy ma túy. Khi chuyến hàng trót lọt, Quyền sẽ nhận thêm 1 triệu đồng nữa.

Trước đó, tháng 10-2018, "ông trùm" thuốc lắc Đặng Bảo Nguyên cũng mua 60 viên thuốc lắc giá 12 triệu đồng và lợi dụng em vợ 17 tuổi làm người vận chuyển.

Sáng 27-8, HĐXX tuyên phạt Đặng Bảo Nguyên 20 năm tù, Lâm Hồng Quyền 14 năm tù cùng tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Q. Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vi-2-trieu-dong-tien-cong-van-chuyen-ma-tuy-linh-14-nam-tu-20190827175830044.htm