Vì bình yên buôn làng

Xã biên giới Trung Lý, huyện biên giới Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa), là xã đặc biệt khó khăn thuộc diện 30a. Cuộc sống của người dân ở đây còn rất nhiều khó khăn. Toàn xã có 12/16 bản có đồng bào người Mông sinh sống.

Trưởng CAX Trung Lý Giàng A Lâu luôn bám sát cơ sở để nắm tình hình an ninh trật tự.

Anh Lâu và lực lượng CAX còn phối hợp với lực lượng bộ đội, CAH nhằm xây dựng quy chế phối hợp cụm liên kết về an ninh trật tự khu vực, tuyến biên giới. Từ đó kịp thời trao đổi tình hình an ninh trật tự và tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch UBND xã Trung Lý Quách Văn Vị nhận xét, Trưởng CAX Giàng A Lâu là cán bộ tận tụy với công tác an ninh, cùng lực lượng CAX thường xuyên giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, nên số vụ trộm cắp, tội phạm liên quan ma túy tại các thôn, bản đã giảm hẳn, số đối tượng nghiện và nhiễm HIV ở địa phương đã giảm đáng kể. Nhiều đối tượng nghiện ma túy đã được anh vận động đi cai nghiện xong về phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Năm 2015 anh Giàng A Lâu được Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động toàn dân BVANTQ. Năm 2017, anh Lâu được UBND H. Mường Lát tặng Giấy khen về thành tích thực hiện đề án 375, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự do UBND tỉnh Thanh Hóa phát động.

T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_197359_vi-binh-yen-buon-lang.aspx