Vì Bruno Fernandes, 2 tài năng trẻ buộc phải tạm rời M.U

Với sự bổ sung của tiền vệ Bruno Fernandes, M.U dự tính cho 2 tiền vệ trẻ James Garner và Dylan Levitt ra đi trong thời gian tới để hoàn thiện bản thân.

Nhiều cầu thủ trẻ không có cơ hội ra sân khi Bruno Fernandes tới M.U.

Nhiều cầu thủ trẻ không có cơ hội ra sân khi Bruno Fernandes tới M.U.

Vì thế, HLVOle Gunnar Solskjaer dự tính đưa 2 cầu thủ trẻ James Garner và Dylan Levitt đến 1 đội bóng khác để phát triển tài năng trước khi đưa trở lại sân Old Trafford.

Bây giờ, vấn đề khiếnchiến lược gia người Na Uy còn đau đầu nhất là tìm ra phương án kết hợp giữa Bruno Fernandes với Paul Pogba: Chúng tôi đang có được một đội hình rất thú vị. Bruno đến và đã mang tới tác động tuyệt vời cho lối chơi chung của toàn đội. Thời gian tới, Paul Pogba và Marcus Rashford sẽ trở lại. Điều này chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Chúng tôi đang rất tích cực và sẵn sàng trở lại bất cứ lúc nào.

Các cầu thủ giỏi đều có thể thi đấu cạnh nhau. Chúng tôi đã có Scott McTominay, Fred, Nemanja Matic, họ là những cầu thủ giỏi, nhưng chúng tôi không thể thi đấu với toàn tiền vệ được. Chúng tôi sẽ tìm được sự kết nối tốt giữa họ (Pogba và Bruno). Chúng tôi đã thảo luận về điều này".

Theo một chia sẻ mới đây của Wayne Rooney, thì Pogba sẽ trở thành cơn ác mộng của mọi hàng phòng ngự, nếu Solskjaer biết cách phát huy tối đa tài năng của cậu học trò, bằng cách điều chỉnh vị trí.

Nói về việc Solsa cần làm gì với Pogba, Rooney có gợi ý như sau: "Tôi rất thích chứng kiến Pogba lùi sâu hơn và tấn công vào vòng cấm ngay khi bóng chưa đến gần khung thành.

Cậu ấy sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn nhờ chơi chân tốt, thể chất vượt trội. Pogba chắc chắn là cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi sẽ sử dụng Pogba ở vai trò đó, nơi mà cậu ấy nếu phát huy hết khả năng, cậu ấy là cầu thủ không thể tin nổi".

Theo Duy Hồng/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/vi-bruno-fernandes-2-tai-nang-tre-buoc-phai-tam-roi-m-u/20200518091028589