Vị đại gia mang 4,7 triệu USD tiền mặt phát cho học trò nghèo

Cứ vào năm học mới là ông Cui Peijun (Hà Nam, Trung Quốc) lại cầm một xấp tiền mặt phát cho các em học sinh, sinh viên nghèo.

Hình ảnh ông Cui Peijun phát tiền cho học sinh đầu năm học mới. Ảnh: Asiaone

Hình ảnh ông Cui Peijun phát tiền cho học sinh đầu năm học mới. Ảnh: Asiaone

Ông Cui Peijun là một doanh nhân và đã giành 32 triệu nhân dân tệ (4,7 triệu đô) phát cho hơn 4.000 học sinh, sinh viên đại học có thu nhập thấp trong suốt 20 năm qua.

Mới đây, video ông Cui ngồi trước tòa nhà công ty để phát tiền cho học sinh đã gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Số tiền này được chia thành nhiều bó như 3.000 nhân dân tệ (438 USD) và 5.000 nhân dân tệ (725 USD). Ông đích thân trao tiền cho những học sinh xếp hàng trước mặt. Khi các sinh viên đến lượt nhận, họ đều giơ hai tay, cúi đầu trước nhà hảo tâm này. Năm nay, Cui phân phát 1,1 triệu nhân dân tệ (160 nghìn USD) từ tiền tiết kiệm riêng cho 160 sinh viên.

Được biết, ông Cui Peijun đã tài trợ cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại địa phương từ năm 2003. Từng phải nghỉ học giữa chừng vì gia đình không đủ khả năng chi trả học phí, ông Cui luôn mong muốn mọi người được tiếp cận với nền giáo dục.

"Tôi phải bỏ học vì nghèo. Dó đó, tôi tự mình khởi động dự án này. Nghèo đói không nên là thứ được truyền lại cho thế hệ sau. Họ không nên phải nghỉ học vì gia cảnh khó khăn" - ông nói.

Từng xấp tiền 3.000 và 5.000 tệ được ông Cui Peijun phát cho học sinh, sinh viên. Nguồn: Baidu

Sự hào phóng của Cui nhận được nhiều lời khen ngợi của người dân Trung Quốc. Một người viết: "Tôi vô cùng cảm phục tấm lòng vàng của ông ấy. Ông ấy xứng đáng để giàu có". Một người khác nói: "Tôi hy vọng các sinh viên sử dụng thật tốt số tiền họ nhận được".

Tại Trung Quốc, nhiều người giàu thường tài trợ cho học sinh, sinh viên nghèo, mắc bệnh hoặc tàn tật. Đầu tháng 8 vừa qua, một cựu giảng viên đại học 90 tuổi được cho là đi thu nhặt phế liệu vào ban đêm để kiếm tiền hỗ trợ sinh viên khó khăn. Hồi tháng 5, một hiệu trưởng ở miền Bắc Trung Quốc cũng được đưa tin vì tiết kiệm cả đời để tạo ra một hệ thống giáo dục miễn phí cho học sinh khuyết tật: Trong 12 năm từ khi thành lập trường, ông đã giúp hơn 500 học sinh khuyết tật từ 7 đến 30 tuổi hoàn thành chương trình học, với khoảng 120 người tìm được việc làm có lương.

Doãn Hùng (Theo Asiaone)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dai-gia-phat-4-7-trieu-do-cho-hoc-sinh-ngheo-gay-soc-2057440.html