Vì đâu 4 người đẹp mất tư cách tham gia Hoa hậu thế giới?

Lịch sử đã chứng kiến rất nhiều trường hợp các người đẹp bị tước quyền tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới. Dưới đây là 4 cái tên tiêu biểu đã tuột mất cơ hội tham dự Miss World chỉ vì những sai lầm không đáng có.

Elizabeth Houghton – Á hậu 1 Hoa hậu thế giới Singapore 2013

Nổi tiếng từ khi đạt vị trí quán quân cuộc thi Hoa hậu thế giới Singapore 2013 nhưng người đẹp 18 tuổi lại nhanh chóng vướng vào một vụ lùm xùm trước thềm chung kết cuộc thi Miss Grand International 2013. Hành vi hút thuốc của Elizabeth đã vi phạm nội quy của cuộc thi. Tuy nhiên, người đẹp tiết lộ nguyên nhân thật sự khiến cô bị buộc rời khỏi cuộc thi là vì bảo vệ cho người đẹp Đức và Thụy Điển khi họ bị ban tổ chức xúc phạm.

Elizabeth Houghton bị tước quyền dự thi (Ảnh: Internet)

Kristhielee Caride – Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2016

Từ tước đến nay, các hoa hậu sau khi đạt giải đều phải tham gia những hoạt động cộng đồng hoặc các sự kiện quảng bá cho quốc gia như là một trách nhiệm đối với danh hiệu mà mình đạt được. Tuy vậy, Kristhielee đã không thực hiện tốt nghĩa vụ của mình như cô từng hứa. Điều này đã gây nên sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng, khiến cô bị tước vương miện và mất tư cách tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế năm 2016.

Kristhielee Caride Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico (Ảnh: Internet)

Á hậu Veruska Ljubisavljevic 2017

Sau cuộc thi Hoa hậu Venezuela 2017, người đẹp Veuska đã giành ví trí Á hậu 1 và sẽ là đại diện quốc gia thi Hoa hậu thế giới 2018. Tuy nhiên, theo một thông báo mới đây từ ban tổ chức, người sẽ chính thức tham gia tranh tài ở Miss World 2018 sẽ là Hoa hậu Sthefany Gutíerrez, từng là ứng cử viên tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Điều này đã khiến Veruska và các fan của cô khá bức xúc. Cô cũng đã nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan chức năng với mong muốn giành lại công bằng cho bản thân.

Á hậu 1 Veruska Ljubisavljevic (Ảnh: Internet)

Shwe Eain Si – Hoa hậu hòa bình Myanmar 2017

Các cuộc thi sắc đẹp của Myanmar đã từng chứng kiến rất nhiều vụ bê bối của thí sinh, vì vậy, chẳng mấy ai lấy làm bất ngờ trước thông tin Shwe Eain Si bị tước vương miện và yêu cầu hoàn trả toàn bộ giải thưởng. Nhiều nguồn tin cho hay lý do thật sự của vụ bê bối là vì cô đã đăng một video liên quan đến đội quân cứu tế Arakan Rohingya.

Hoa hậu Shwe Eain Si (giữa) (Ảnh: Internet)

An Hạ

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/vi-dau-4-nguoi-dep-mat-tu-cach-tham-gia-hoa-hau-the-gioi-d69659.html