Vì đâu Dow Jones chìm sâu ngày thứ 3 liên tiếp?

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục rơi thẳng đứng vào hôm qua, các nhà đầu tư chìm đắm trong hàng loạt nỗi lo về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa, lãi suât đang tăng lên trong khi tăng trưởng kinh tế toàn đang chậm lại. Những đợt bán tháo liên tiếp trong 5 ngày qua đã đưa chỉ số Dow có tuần tồi tệ nhất kể từ đỉnh cao khủng hoảng tài chính vào tháng 10/2008, tức đã 10 năm.

Chỉ số Dow Jones giảm 414,23 điểm, tương đương 1,8%, lên 22.445,37 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 rớt 50,84 điểm, tương đương 2,1%, đóng cửa tại 2.416,58 điểm. Chỉ số Nasdaq chìm sâu 195,41 điểm, tương đương 3% và khép phiên tại 6.332,99 điểm.

Trước đó hôm thứ 5, chỉ số Dow cũng đã chìm sâu đến 464,06 điểm, tương đương 2%, xuống 22.859,6 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 rớt 1,6% xuống 2.467,42 điểm. Chỉ số Nasdaq cũng giảm mạnh 1,6% xuống 6.528,41 điểm, bước vào lãnh thổ thị trường con gấu, được đánh dấu bằng mức giảm 20% từ đỉnh cao gần nhất.

Đáng lưu ý, chỉ số Nasdaq đã chính thức bước vào thị trường con gấu trong phiên giảm mạnh vào hôm qua, khi đánh dấu rớt 21,9% từ đỉnh cao nhất đạt được vào ngày 31/8. Trong khi đó, cả 2 chỉ số S&P và Dow đang ngày càng nhích xuống gần hơn lãnh thổ con gấu tiêu cực, với chỉ số S&P đang giảm 17,5% từ đỉnh cao ngày 20/9 còn Dow Jones đã rớt 16,3% từ đỉnh cao đạt được vào ngày 3/10.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã giảm mạnh hơn trong giờ giao dịch cuối cùng sau khi Cố vấn thương mại Nhà Trắng, Peter Navarro, cho biết Mỹ và Trung Quốc có thể không đạt được một thỏa thuận thương mại sau khi khép lại 90 ngày đàm phán, nếu Bắc Kinh không đồng ý cải tổ sâu sắc các chính sách kinh tế của nước này. Những nhận định từ ông Navarro đã làm tăng thêm lo ngại vốn đã trầm trọng về những bất ổn chính trị và khả năng giảm tốc của nền kinh tế.

Cổ phiếu của Nike hôm qua ngược dòng thị trường khi tăng 7,3%, sau khi tối thứ 5 công bố doanh thu và lợi nhuận ước quý 4 đánh bại các dự báo của Phố Wall. Cổ phiếu cũng được Pivotal Research nâng đánh giá từ “Nắm giữ” lên “Mua”.

Cổ phiếu Nike bất ngờ ngược dòng tăng mạnh vào hôm qua

Cổ phiếu Nike bất ngờ ngược dòng tăng mạnh vào hôm qua

Các cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà đi xuống vào hôm qua, trong đó nhóm cổ phiếu FAANG có thành quả kém. Cụ thể, cổ phiếu Facebook rớt 6,3%, cổ phiếu Amazon.com sụt 5,7% và cổ phiếu Netflix giảm 5,4%. Cả cổ phiếu Apple và công ty mẹ của Google là Alphabet đều mất hơn 3%.

Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 đã bốc hơi 7,1%, chỉ số Dow trượt 6,9% và Nasdaq rớt 8,4%. Đây là màn trình diễn tồi tệ nhất của cả chỉ số Dow và Nasdaq kể từ năm 2008, trong khi S&P đánh dấu tuần giao dịch bi thảm nhất kể từ năm 2011.

Phiên giao dịch cuối tuần hôm qua cũng đánh dấu ngày có khối lượng giao dịch lớn nhất kể từ tháng 8/2011. Cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu sẽ đóng cửa sớm vào ngày thứ 2 tới để nghỉ lễ Giáng sinh và sẽ mở cửa trở lại vào thứ 3.

Về dữ liệu kinh tế Mỹ, chi đầu tư lõi đã giảm 0,6% trong tháng 11, mức giảm thứ hai trong ba tháng qua, và cũng dưới mức kỳ vọng tăng trưởng của các nhà kinh tế. Các đơn đặt hàng lâu bền nói chung đã tăng 0,8% trong tháng 11, dẫn đầu là các đơn đặt hàng cho máy bay, phù hợp với dự báo.

Bộ Thương mại Mỹ công bố GDP ước tính cuối cùng của quý 3, với mức tăng trưởng 3,4% so cùng kỳ, thấp hơn con số 3,5% theo dự báo của các nhà kinh tế.

Chỉ số giá tháng 11 tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, theo chỉ số PCE của Bộ Thương mại. Đây là tỷ lệ tăng hàng năm cao nhất trong 3 tháng qua.

Một báo cáo về thu nhập và chi tiêu cá nhân cũng cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng tăng 0,4% trong tháng 11, trong khi thu nhập tăng 0,2%, thấp hơn các nhà kinh tế kỳ vọng ở mức tăng 0,3%.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng do Đại học Michigan khảo sát đã tăng lên 98,3 điểm trong tháng 12, cao hơn so với cón số sơ bộ công bố trước đó là 97,5 điểm, và cũng vượt qua sự mong đợi của các nhà kinh tế.

Chứng khoán châu Á cũng đóng cửa trong sắc đỏ vào hôm qua, với chỉ số Nikkei giảm mạnh 1,1%, trong khi chứng khoán châu Âu phần lớn đi ngang.

ĐỒNG AN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/vi-dau-dow-jones-chim-sau-ngay-thu-3-lien-tiep-21018.html