Vì đâu nghệ sĩ Thanh Thủy 'dẹp bỏ cái tôi của mình'?

Nghệ sĩ Thanh Thủy được xem là một trong những ngôi sao lớn của sân khấu kịch miền Nam với hơn 30 năm gắn bó. Tuy nhiên, chị chưa bao giờ tham dự bất kỳ liên hoan nào và cũng không có danh hiệu (NSUT, NSND) cho riêng mình. Thế nhưng, vào ngày 24.4.2018, chị cùng các diễn viên trẻ của sân khấu Minh Nhí sẽ xuất hiện trong vở Tiếng vạc sành - vở diễn tham gia liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc. Điều gì đã khiến Thanh Thủy thay đổi?

Vì sao trước đây chị không muốn tham gia sân khấu kịch toàn quốc và bất cứ kỳ thi nào liên quan đến sân khấu. Nhưng bây giờ chị xuất hiện tại liên quan sân khấu kịch 2018, trong vai trò diễn viên. Có một "suy nghĩ lại" hay sao?
Bất kỳ một nghệ sĩ nào cũng đều có cái tôi rất lớn. Vì nhiều lý do khác nhau, tôi không muốn tham gia liên hoan sân khấu kịch và các kỳ thi nghệ thuật. Nhưng khi đó tôi là một nghệ sĩ độc lập, không mang vác trên vai trách nhiệm của một người thầy.
Giờ đây, bên cạnh tôi là ba lứa học trò bé bỏng của sân khấu Minh Nhí. Với tôi, chúng nó như những đứa con. Các con cần cơ hội để thể hiện khả năng. Liên hoan sân khấu là một sân chơi hợp lý. Tại đó, các em được diễn, được thế hệ nghệ sĩ tiền bối góp ý, và được cọ xát. Nhìn đi nhìn lại thì điều này chỉ tốt cho các em mà thôi. Đây là lý do tôi tự nguyện phá bỏ nguyên tắc của mình. Hay nói cách khác tôi phải quên cái tôi của mình vì học trò.

Nghệ sĩ Thanh Thủy trong Tiếng vạc sành

Sân khấu Minh Nhí có nhiều vở diễn khác nhau nhưng vì sao chị chọn Tiếng vạc sành?
Vì vở diễn này cân bằng được yếu tố học thuật và tính giải trí. Về giá trị học thuật phù hợp với tiêu chí của ban tổ chức, còn phối hợp giữa kịch vui mà vẫn đảm bảo giá trị nghệ thuật chính là tiêu chí mà tôi và ông bầu Minh Nhí muốn hướng tới và định hình phong cách cho sân khấu Minh Nhí.
Vở Tiếng vạc sành gắn liền tên tuổi của nghệ sĩ Trung Dân. Khi tái dựng tại sân khấu Minh Nhí, Trung Dân cũng đã từng tham gia. Xin chị cho biết trong liên hoan này Trung Dân có tham dự không?
Dạo gần đây, Trung Dân bận rộn với nhiều dự án nghệ thuật lẫn làm kinh tế nông nghiệp. Tôi được biết trong thời điểm này, anh ấy dốc sức cho dự án vườn rau sạch. Nguyễn Sơn và Công Danh bận lịch quay nên buổi diễn dự thi chỉ có tôi và Minh Nhí làm dàn bao, phần còn lại là các diễn viên trẻ. Tuy nhiên, trong các xuất diễn phục vụ khán giả sau đó, vào ngày, 30.4.2018 sẽ có sự trở lại của Nguyễn Sơn và Công Danh.

Một nghệ sĩ dù tài năng xuất chúng nhưng diễn chung với tập thể diễn viên trẻ còn non nghề, nhiều khả năng sức diễn bị kéo tuột xuống và dở đều như nhau. Chị có sợ điều này?

Như tôi đã nói ở trên, tôi tham gia kỳ thi này là vì học trò. Nếu tôi có bị đánh giá là dở tôi chấp nhận. Tuy nhiên, nhìn các con trưởng thành rất nhanh theo thời gian, tôi nghĩ chất lượng vở diễn sẽ không đến nổi nào.

Sân khấu kịch đang khủng hoảng. Ngay cả những thương hiệu lớn cũng bán vé bấp bênh, khán giả đông hay thưa tùy vở. Nhiều sân khấu ra đời sau như Rubik, Gia Bảo đã đóng cửa. Ngay từ đầu đến giờ, sân khấu Minh Nhí liên tục gặp khó khăn. Thế thì điều gì khiến chị bám giữ kiên trì cho đến giờ?

Minh Nhí là người bạn thân của tôi. Ngay lúc này bạn ấy cần một cánh tay hợp sức. Bên cạnh đó, khi tiếp xúc với các học trò, tôi nhận ra một niềm khát khao làm nghệ thuật rất mãnh liệt từ các con. Tôi không thể để niềm ước mơ ấy tắt lịm. Hơn nữa sân khấu nào cũng mất vài năm mới ổn định tình hình. Kể từ sau liên hoan này, chúng tôi sẽ dựng hai vở kịch dài và diễn định kỳ vào hai tối thứ bảy và chủ nhật.
Nguyễn Huy

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/vi-dau-nghe-si-thanh-thuy-dep-bo-cai-toi-cua-minh-86598.html